Cựu tổng thống Brazil về nước sau 3 tháng ở Mỹ, hứa ngừng phản đối chính phủ

Khánh Như
Khánh Như
30/03/2023 17:52 GMT+7

Sau 3 tháng ở Mỹ, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố ông sẽ ngừng lãnh đạo phe đối lập chống lại chính phủ đương nhiệm.

Trong lần đầu tiên trở về nước sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022, cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro tuyên bố ông sẽ ngừng lãnh đạo phe đối lập với chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva, đài CNN đưa tin ngày 30.3.

Phát biểu tại sân bay Orlando của bang Florida (Mỹ) vào cuối ngày 29.3, ông Bolsonaro cho biết ông sẽ không lãnh đạo phe đối lập mặc dù đã tập hợp được sự ủng hộ từ các nhà hoạt động bảo thủ và các nhóm cực hữu trong 3 tháng ông lưu trú tại Mỹ. “Chúng ta không cần phản đối chính phủ này. Chính họ đã là một sự đối lập”, ông Bolsonaro nói.

Cựu tổng thống Brazil về nước sau 3 tháng ở Mỹ, hứa ngừng phản đối chính phủ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro

REUTERS

Thay vào đó, ông Bolsonaro cho biết ông có kế hoạch giúp đỡ đảng Tự do trung hữu “với tư cách là một người có kinh nghiệm”.

Sau khi trở về nước, ông Bolsonaro phải đối mặt với một cuộc điều tra về cáo buộc cho rằng ông đã kích động các cuộc tấn công bạo lực ở thủ đô Brasilia vào ngày 8.1 để phản đối kết quả bầu cử với phần thắng nghiêng về ông Silva. Chính quyền Brazil cho biết an ninh sẽ được tăng cường và kêu gọi những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro không đến đón ông tại sân bay Brasilia vào sáng 30.3.

Ngoài ra, ông Bolsonaro đang bị điều tra về cáo buộc cho rằng ông đã cố gắng nhập khẩu trái phép và cất giữ số trang sức trị giá hàng triệu USD mà Ả Rập Xê Út tặng cho ông và vợ vào năm 2019, khi ông đang đương chức, theo hãng tin AFP.

Các cơ quan bầu cử cũng đang cân nhắc 16 cáo buộc chống lại ông Bolsonaro, bao gồm việc truyền bá thông tin sai lệch liên quan các cuộc bầu cử. Nếu bị kết án, ông có thể bị cấm tranh cử tổng thống năm 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.