Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2023 16:37 GMT+7

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, người từng lãnh đạo nước này 3 lần và từng nổi tiếng là ông chủ câu lạc bộ bóng đá AC Milan, đã qua đời ở tuổi 87.

Thông tin cựu Thủ tướng Berlusconi qua đời đã được một phát ngôn viên của ông xác nhận với AFP hôm nay 12.6.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto hôm nay cũng đã viết trên Twitter rằng sự ra đi của ông Berlusconi để lại một "khoảng trống lớn" bởi vì ông là một người vĩ đại. "Tôi yêu ông ấy rất nhiều. Vĩnh biệt Silvio", ông Crosetto viết, theo Reuters.

Ông Berlusconi được đưa vào một bệnh viện ở Milan vào ngày 10.6 mà theo các trợ lý của ông là để trải qua các cuộc xét nghiệm được lên kế hoạch trước liên quan đến bệnh bạch cầu của ông.

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi qua đời

Trước khi nhập viện lần này, ông từng nằm 6 tuần tại bệnh viện San Raffaele ở Milan. Trong thời gian đó, các bác sĩ tiết lộ rằng ông Berlusconi mắc một loại ung thư máu hiếm gặp. Ông Berlusconi đã bị bệnh trong nhiều năm, từ ca phẫu thuật tim năm 2016 đến nhập viện năm 2020 vì Covid-19.

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi qua đời - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi trong chiến dịch tranh cử của đảng ông trước cuộc tổng tuyển cử, tại Milan (Ý) ngày 23.9.2022

Reuters

Dù được bầu lại vào Thượng viện vào năm ngoái, ông Berlusconi hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, ông vẫn là người đứng đầu chính thức của đảng Forza Italia cánh hữu trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Giorgia Meloni, theo AFP.

Ông Berlusconi đã lãnh đạo Ý 3 lần (4 nhiệm kỳ) trong khoảng thời gian từ năm 1994-2011, trong tổng cộng 9 năm, thu hút cử tri bằng lời hứa thành công về kinh tế nhưng lại bị buộc phải ra đi khi một cuộc khủng hoảng nợ bao trùm nước Ý.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông Berlusconi vượt ra ngoài chính trị, nhờ có nhiều sự quan tâm về truyền hình, báo chí và thể thao. Ông từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá AC Milan trong giai đoạn 1986 - 2017.

Ông đã được người bạn gái 33 tuổi, Marta Fascina, 2 người vợ cũ và 5 người con chăm sóc. Một số người trong đó giúp điều hành đế chế của ông, gần đây được ước tính trị giá khoảng 7 tỉ USD.

Trước đó, ông Berlusconi đã cho xây dựng một lăng mộ bằng đá cẩm thạch tại biệt thự của ông ở khu đô thị Arcore, gần Milan, để làm nơi an nghỉ cho gia đình và bạn bè của ông khi họ qua đời, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.