Cựu Thủ tướng Nhật xin lỗi người dân

26/12/2020 07:15 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng xin lỗi vì từng bác bỏ cáo buộc cho rằng văn phòng của ông che đậy các khoản chi tiêu tổ chức tiệc mời người ủng hộ khi ông còn tại nhiệm.

Việc này có thể vi phạm luật về quỹ chính trị tại Nhật, vốn cấm các chính trị gia tặng tiền hoặc quà cho người ủng hộ.
Phát biểu trước quốc hội Nhật ngày 25.12, ông Abe nói dù không biết văn phòng của mình xử lý các khoản thu chi như thế nào, song ông cảm thấy cần “chịu trách nhiệm” về vấn đề này. Ông Abe nói thêm: “Tôi xin lỗi người dân và mọi nghị sĩ”.
Ngày 21.12, ông Abe đã trả lời thẩm vấn của các công tố viên liên quan cáo buộc về chi tiêu kể trên. Sau đó, phía cơ quan công tố quyết định không truy tố ông Abe do thiếu bằng chứng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.