Cựu thủ môn U.22 Việt Nam không được chữa trị sau 3 tháng chấn thương

08/09/2020 08:34 GMT+7

Y Êli Niê, thủ môn người Đắk Lắk của đội tuyển U.22 Việt Nam từng tham dự vòng chung kết giải U.23 châu Á mới đây cho biết anh bị chấn thương nặng đã 3 tháng nhưng vẫn chưa được chữa trị một cách nghiêm túc.

Người giữ thành này cho biết anh bị dập phù nề tủy xương, sên, gót và bị đa chấn thương, trong đó có vỡ bong xương và dập gân duỗi các ngón chân khiến việc đi lại còn khó khăn nói chi đến ra sân tập luyện. Do không được ai giúp chữa trị nên theo một số lời khuyên, cầu thủ này chỉ biết ngâm chân vào đá và muối hột, nhưng cũng chẳng tiến triển là bao. Đại diện CLB Đắk Lắk cũng cho biết CLB đã hỗ trợ đưa Y Êli Niê đi khám ở các bệnh viện địa phương nhưng chẩn đoán của bác sĩ cho rằng cầu thủ này cần phải có những phương pháp chữa trị bằng y học tiên tiến thì may ra mới có thể trở lại thi đấu trong thời gian sớm nhất.
Dù chấn thương Y Êli Niê gặp phải khi đang thi đấu cho CLB ở giải hạng nhất nhưng vì là thành viên trước đây của đội tuyển U.22, anh rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng cục TDTT và VFF." Nếu được ra chữa trị tại trung tâm y học thể thao của Tổng cục TDTT, nơi có điều kiện và có sự chăm sóc tốt hơn với các ca chấn thương dạng như tôi đang mắc phải hoặc được gửi gắm ở trung tâm y học của PVF sẽ giúp tôi có lại cảm giác chơi bóng và được ra sân tập luyện sớm. Nhưng tình hình của mình ở thời điểm này tôi chẳng biết làm gì khác mà chỉ biết chờ đợi sự hỗ trợ từ các cấp có trách nhiệm..”, Y Êli Niê nói

HLV Park Hang-seo rất thích phong cách bắt bóng quyết liệt, nhanh nhạy của thủ môn này

Độc Lập

Trong đợt triệu tập tuyển U.22 VIệt Nam vừa rồi không có tên Y Êli Niê dù anh từng được HLV Park Hang-seo đánh giá cao khi thể hiện tương đối tốt trong sự cạnh tranh với 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản. Tương tự ở danh sách U.19 Việt Nam không có tên anh. Có lẽ một phần do chấn thương nhưng phần khác trước đó anh bị VFF phạt cấm thi đấu 2 trận do lỗi “thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng” trong trận đấu giữa U.19 Đắk Lắk và U.19 Bình Định ở vòng loại giải bóng đá U.19 Quốc gia 2020, nên cũng bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao cơ hội cho thủ thành này vẫn còn nếu như anh được chữa trị dứt điểm chấn thương và tìm lại phong độ vốn có.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.