Cựu thủ lĩnh F.T. Island bị trói, áp giải đến nhà giam vì tội cưỡng hiếp

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
09/05/2019 17:33 GMT+7

Sau thời gian tạm lắng, những ồn ào liên quan đến nhóm chat sex của Seung Ri và những người bạn tiếp tục 'nóng' lên khi Choi Jong Hoon vừa bị áp giải đến trại giam chờ quyết định giam giữ.

Theo SBS News, chiều 9.5, nam ca sĩ Choi Jong Hoon chính thức bị áp giải đến trại giam sau hơn hai tháng nổ ra scandal chấn động làng giải trí. Giọng ca sinh năm 1990 xuất hiện giữa vòng vây hàng trăm phóng viên trong nước với khuôn mặt phờ phạc, thất thần, hai tay bị trói chặt vào dây thừng. Trả lời những câu hỏi chất vấn từ cánh phóng viên xứ Hàn, nhóm trưởng của ban nhạc F.T. Island nhắm nghiền mắt, lộ rõ vẻ bần thần, tuyệt vọng. Anh chỉ biết nói lời xin lỗi vì tất cả những hành vi sai trái đã gây ra.

Trước khi bị áp giải khỏi cơ quan điều tra, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 9.5, Choi Jong Hoon đã trải qua một cuộc thẩm vấn kéo dài 2 tiếng tại Tòa án quận Seoul (Hàn Quốc). Xuất hiện vào sáng nay, nam ca sĩ đi thẳng vào bên trong tòa án mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ truyền thông.

Nam ca sĩ không phát biểu bất kỳ thông tin nào với báo giới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS NEWS

Theo nhận định ban đầu từ cảnh sát, nam thần tượng Kpop đã phạm tội hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng và phía công tố đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với ngôi sao này. Trong ngày 9.5, Tòa án sẽ quyết định có ban hành lệnh bắt giữ đối với Choi Jong Hoon hay không. Giữa lúc đợi phán quyết từ tòa, nghệ sĩ này được đưa đến một cơ sở tạm giam để đảm bảo an ninh.

Ngoài Choi Jong Hoon, hai nghi phạm khác cũng trình diện tòa vào sáng nay và vừa bị áp giải chung với nam ca sĩ. Trong số hai người kể trên có một nhân vật họ Kwon cũng được chú ý không kém cựu thủ lĩnh nhóm nhạc F.T. Island. Người này được đồn đoán là anh trai của Kwon Yuri (thành viên nhóm nhạc nữ SNSD) và có tham gia vào nhóm chat thác loạn của Seung Ri cùng nhiều thành viên nổi tiếng khác.

Mọi rắc rối của nam thần tượng họ Choi bắt đầu khi anh bị báo chí phanh phui chuyện tham gia nhóm chat sex cùng Seung Ri (trái) và nhiều nhân vật máu mặt khác ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo thông tin từ truyền thông xứ kim chi, chỉ tính trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4.2019 đến nay, đã có ít nhất 7 cô gái đứng ra tố cáo Choi Jong Hoon, Jung Joon Young cùng một vài người khác trong nhóm chat sex về hành vi hiếp dâm. Những người này đều bị cưỡng bức sau khi bị chuốc say rồi bị quay phim lại.

Hiện Choi Jong Hoon không chỉ vướng đến tội cưỡng dâm mà còn liên quan đến hàng loạt cáo buộc khác gồm quay lén và phát tán clip sex lên nhóm chat đồi trụy và hối lộ quan chức bằng vé xem ca nhạc. Trước đó, vào ngày 14.3, Choi Jong Hoon tuyên bố giải nghệ vì bị “điểm mặt chỉ tên” trong nhóm chat sex rúng động dư luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.