Cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế cùng 2 người bị tuyên y án chung thân

Trần Cường
Trần Cường
27/12/2023 12:37 GMT+7

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và 2 bị cáo khác không được chấp nhận kháng cáo, bị tuyên y án chung thân vì bị đánh giá hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sáng 27.12, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 21 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Tại phần tuyên án, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của nhiều bị cáo. Trong đó, ông Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; cựu Phó trưởng phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) Vũ Anh Tuấn và cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại Giao) bị tuyên y án tù chung thân về tội nhận hối lộ.

XEM NHANH 20H ngày 27.12: Những bị cáo nào được giảm án vụ "chuyến bay giải cứu"?

Cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế cùng 2 người bị tuyên y án chung thân- Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án

Đ.X

Theo HĐXX, bị cáo Phạm Trung Kiên được giao nhiệm vụ Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, song đã lợi dụng chức vụ được giao gây khó khăn, sách nhiễu cho các doanh nghiệp tham gia chuyến bay combo và chuyến bay giải cứu để các doanh nghiệp này phải chi tiền theo yêu cầu.

Qua đó, bị cáo Kiên đã nhận 253 lần tổng số tiền hơn 42 tỉ đồng dù không có chức năng, nhiệm vụ trong phê duyệt chuyến bay. Bị cáo này là người nhận hối lộ nhiều nhất cả số lần và số tiền trong vụ án.

Toàn cảnh bản án phúc thẩm vụ ‘chuyến bay giải cứu’: 3 y án tù chung thân

HĐXX đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều bộ, ngành. Nhóm bị cáo nhận hối lộ đều là người có chức vụ, quyền hạn nhưng đã lợi dụng dịch bệnh, vị trí công tác để nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin - cho buộc doanh nghiệp phải đưa hối lộ.

Cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế cùng 2 người bị tuyên y án chung thân- Ảnh 2.

Nhiều bị cáo được giảm án sơ thẩm

Đ.X

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước, gây bất bình và tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Trong đó, các bị cáo Kiên và Lan nhận hối lộ nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc dư luận nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cần phải có hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.

Bị cáo Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh), cũng bị tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty CP xây dựng Thái Hòa, 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội đưa hối lộ.

Xem nhanh 12h ngày 27.12: Tuyên án phúc thẩm vụ ‘chuyến bay giải cứu'

Trong số các bị cáo được tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm có bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) được giảm từ chung thân xuống còn 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng về tội nhận hối lộ, ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được giảm lần lượt 1 và 2 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, hầu hết các bị cáo trong nhóm doanh nghiệp phạm tội đưa hối lộ có kháng cáo đều được tòa phúc thẩm chấp nhận giảm một phần mức án.

Mức án phúc thẩm đối với các bị cáo

Nhóm nhận hối lộ

1. Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, y án sơ thẩm tù chung thân

2. Vũ Anh Tuấn, cựu Trưởng phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an), y án sơ thẩm tù chung thân

3. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), y án sơ thẩm tù chung thân

4. Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 14 năm tù (án sơ thẩm 16 năm tù)

5. Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, 10 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù)

6. Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh), y án sơ thẩm 9 năm tù

7. Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, 5 năm tù (án sơ thẩm 6 năm tù)

Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng, sung quỹ Nhà nước.

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an), 20 năm tù (án sơ thẩm tù chung thân)

2. Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty CP xây dựng Thái Hòa, y án sơ thẩm 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội đưa hối lộ

Nhóm bị cáo đưa hối lộ

1. Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty BlueSky, 9 năm tù (án sơ thẩm 11 năm tù)

2. Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty BlueSky, 8 năm tù (án sơ thẩm 10 năm tù)

3. Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hàng không An Bình, 6 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 7 năm tù)

4. Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàng không Minh Ngọc, 3 năm tù (án sơ thẩm 4 năm tù)

5. Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty CP du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh, 27 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù)

6. Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Master Life, 30 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù)

7. Lê Thị Ngọc Anh, cựu cán bộ Ban Đối ngoại T.Ư Đảng, 30 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù)

8. Phạm Bích Hằng, Phó giám đốc Công ty TNHH du lịch quốc tế, 20 tháng tù (án sơ thẩm 20 tháng tù)

Phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng, sung quỹ Nhà nước. Riêng các bị cáo Nghĩa, Hồng được miễn phạt bổ sung.

Nhóm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Nguyễn Hoàng Linh, cựu cán bộ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, 30 tháng tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 30 tháng tù)

2. Đặng Minh Phương, cựu cán bộ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, 18 tháng tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 18 tháng tù)

3. Bị cáo Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, được giảm từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù dù không kháng cáo

Phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng sung quỹ Nhà nước

Nhóm môi giới hối lộ

1. Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty CP xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam, 3 năm tù, hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù)

2. Phạm Thị Kim Ngân, cựu cán bộ Phòng Trị sự Tạp chí Thanh tra Chính phủ, 13 tháng tù (án sơ thẩm 15 tháng tù)

3. Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, dù không kháng cáo nhưng được giảm từ 5 năm còn 4 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.