Cứu tàu cá từng sống sót thần kỳ sau bão Chanchu

15/04/2017 11:36 GMT+7

11 ngư dân cùng tàu cá ĐNa 90369 được tàu cứu nạn SAR 412 đưa về đến Đà Nẵng an toàn.

Lúc 22 giờ 15 phút ngày 14.4, tàu cứu nạn SAR 412 đưa 11 ngư dân cùng tàu cá ĐNa 90369 về đến Đà Nẵng an toàn.
Trước đó, Tàu cá ĐNa 90369 do ngư dân Đào Ngọc Minh Thành (ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên đường trở về bờ sau 20 ngày đánh bắt hải sản thì bị hỏng máy thả trôi gần đảo Đá Bắc, quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Dù đã cố gắng suốt một ngày đêm nhưng các ngư dân không thể khắc phục sự cố hỏng máy, tàu trôi dạt cách Đà Nẵng khoảng 140 hải lý
Đến 7 giờ 25 ngày 13.4, tàu điện báo đề nghị giúp đỡ khẩn cấp, nhưng xung quanh không có tàu nào đang hoạt động để hỗ trợ lai dắt.
Trong khi đó, tinh thần 11 ngư dân hoang mang do lương thực thực phẩm, nước ngọt cạn kiệt vào cuối chuyến biển, thời tiết thay đổi phức tạp, đe dọa an toàn của cả tàu.
Lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày (13.4), tàu cứu nạn SAR 412 từ Đà Nẵng nhận lệnh lên đường cứu nạn, tiếp cận tàu cá lúc 2 giờ 30 phút ngày 14.4, đưa các ngư dân sang tàu SAR 412 để chăm sóc sức khỏe và lai dắt tàu về bờ.
Được biết, ĐNa 90369 của ngư dân Đào Ngọc Minh Thành là con tàu từng vượt qua cơn bão Chanchu, cơn bão khủng khiếp cướp đi mạng sống hàng trăm ngư dân miền Trung năm 2006.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.