Cứu tàu cá Quảng Ngãi cùng 3 ngư dân trong sóng to gió lớn ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/04/2022 07:29 GMT+7

Tối 7.4, sau 2 ngày cứu nạn trong sóng gió khắc nghiệt, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng MRCC) đã đưa được tàu cá tỉnh Quảng Ngãi cùng 3 ngư dân vào bờ.

Trước đó, lúc 13 giờ 20 phút ngày 5.4, tàu cá QNg 90610 gồm 3 ngư dân do ông Lê Văn Thọ (49 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Đá Lồi khoảng 6 hải lý về hướng nam thì tàu bị hỏng hộp số.

Cứu tàu cá cùng 3 ngư dân giữa sóng gió khắc nghiệt ở Hoàng Sa

Tàu mất khả năng điều động, trôi dạt dưới điều kiện thời tiết gió mùa tăng cường, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng cao 3-4 mét. Thuyền trưởng Thọ cùng các ngư dân nỗ lực sửa chữa, khắc phục sự cố nhưng không khả thi.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, thuyền trưởng báo nạn về bờ. Lúc này ở khu vực này không có tàu thuyền qua lại, thời tiết chuyển biến ngày càng khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ gây chìm tàu. Các ngư dân mệt mỏi, hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết xấu và lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt.

Tàu SAR 412 cứu tàu cá QNg90610

NGUYỄN TÚ

Bàn giao ngư dân cho lực lượng biên phòng Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến tối cùng ngày thì tiếp cận được tàu bị nạn, đưa 3 ngư dân sang tàu SAR 412 để chăm sóc; đồng thời, tiến hành chống chìm tàu cá QNg 90610 và làm dây lai dắt.

Do sóng to gió lớn, công tác lai dắt tàu cá về bờ gặp nhiều khó khăn, tốc độ di chuyển chậm để đảm bảo an toàn cho tài sản ngư dân. Sau 2 ngày cứu kéo, đêm 7.4 tàu cứu nạn SAR 412 mới đưa được tàu cá QNg 90610 về bờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.