Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung mất gần 3 lít máu

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
15/12/2021 16:00 GMT+7

Sản phụ 32 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật nội soi thành công.

Ngày 15.12, theo thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung khi người này đã mất gần 3 lít máu.

Trước đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước đã tiếp nhận nữ bệnh nhân Đ.T.H, (32 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị kèm mệt và choáng, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh khó bắt, huyết áp tụt mạnh còn 60/40 mmHg. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu do thai ngoài tử cung bị vỡ và cho chỉ định phẫu thuật.

Sau khi được hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp mổ nội soi thay vì phương pháp mổ hở thông thường để mang lại hiệu quả tốt nhất và đảm bảo tính thẩm mỹ, phục hồi nhanh và hạn chế tối đa các biến chứng sau mổ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công trong khoảng 30 phút.

Mổ thành công sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

BVCC

Bác sĩ phẫu thuật chính cho biết bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, khoảng gần 3 lít và lượng máu dự trữ lại khan hiếm do dịch bệnh. Tuy nhiên, rất may mắn là bệnh viện có “ngân hàng máu nóng” là các nhân viên của bệnh viện nên đã kịp thời hiến máu và truyền kịp cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch”.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được truyền thêm máu. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục và có thể xuất viện trong 48 giờ tới.

Theo bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, thai ngoài tử cung là trường hợp trứng được thụ tinh, làm tổ và phát triển ngoài buồng tử cung. Khi khối thai vỡ ra sẽ gây mất máu nhanh chóng, tụt huyết áp trầm trọng, choáng váng, ngất xỉu. Nếu không phẫu thuật cầm máu kịp thời, người bệnh có thể bị suy giảm chức năng các cơ quan trong cơ thể và tử vong.

Chị em phụ nữ nên đi khám sức khỏe định kỳ, nhất là khi nhận thấy các dấu hiệu: Trễ kinh, đau bụng vùng hạ vị, đau một bên, ra huyết âm đạo bất thường. Nếu phát hiện sớm thai ngoài tử cung có thể điều trị nội khoa, hạn chế được tai biến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.