Cứu sống một Việt kiều bị sốc nhiễm trùng nặng

10/06/2015 13:51 GMT+7

(TNO) Trưa nay 10.6, bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Trịnh Kim Liên (71 tuổi, Việt kiều Mỹ), ngụ phường 2, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xuất viện.

(TNO) Trưa nay 10.6, bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa  Lâm Đồng cho biết sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Trịnh Kim Liên (71 tuổi, Việt kiều Mỹ), ngụ phường 2, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xuất viện.

Cứu sống một Việt kiều bị sốc nhiễm trùng nặngBà Trịnh Kim Liên cảm ơn bác sĩ trước khi xuất viện
Theo bác sĩ Tạo, lúc 21 giờ 30 ngày 1.6, bà Liên nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, thở nhanh, mạch và huyết áp không đo được. Trước đó bà Liên có triệu chứng đau quặn bụng kèm theo sốt cao (390C).
Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng tiêu điểm từ đường tiết niệu.
Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được lọc máu liên tục (Continuous Veno - Venus Hemofiltration - CVVH) trong 72 giờ; nhờ đó, diễn biến lâm sàng cải thiện dần từng ngày, bệnh nhân hết sốt và đã ngưng dùng các thuốc huyết áp.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo cho biết thêm kết quả cấy máu bệnh nhân Liên cho thấy có phát hiện vi khuẩn Edwardsiella.spp. Đây là trường hợp sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, suy tim… nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân được cứu sống là nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục, mới được bệnh viện trang bị máy móc và áp dụng trong vài tháng qua.
Trước khi xuất viện, bà Trịnh Kim Liên cho biết: “Tôi hết lòng cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã rất tận tình cứu chữa cho tôi, vì vậy tôi mới được cứu sống. Ơn này tôi không thể nào quên!”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.