Cứu sống một phụ nữ tự đâm 3 nhát dao vào ngực

Chiều nay 9.5, sức khỏe của bệnh nhân nữ tự đâm 3 nhát dao vào ngực, trong đó có 1 nhát đâm rách thành động mạch chủ, đã tạm qua cơn nguy kịch sau 1 ngày chuyển cấp cứu.

Bác sĩ Trần Văn Thành (phụ trách khoa Ngoại tiết niệu lồng ngực - Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) cho biết sức khỏe bệnh nhân U.T.K.Q (29 tuổi, trú huyện Núi Thành) đã ổn định sau ca phẫu thuật khẩn cấp vì 3 nhát dao ở ngực.
Theo thông tin ban đầu từ gia đình bệnh nhân, chính chị Q. đã dùng dao tự đâm vào ngực, nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ sáng hôm qua (8.5), đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chị Q. được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng sức khỏe không mạch, không huyết áp, choáng mất máu.
Vết thương ở sườn 2 bên trái xương ức của chị Q. rất nghiêm trọng, trong đó có nhát đâm xuyên thủng tuyến ức và màng tim, làm rách thành động mạch chủ ngực… Ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã kịp thời cứu sống bệnh nhân.
“Quá trình hồi sức, hội chẩn và chuyển phẫu thuật rất khẩn trương. Nếu không xử lý kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong. Bệnh nhân bị tổn thương ở tim, máu tràn trong lồng ngực gây nguy cơ chèn ép tim rất nguy hiểm” - bác sĩ Trần Văn Thành, người trực tiếp tham gia kíp phẫu thuật, nói thêm.
Hiện bệnh nhân đã ngưng thở máy, đang được theo dõi phục hồi tại khoa Hồi sức tích cực chống độc.
Theo thạc sĩ Lê Tự Định, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, 2 năm trước bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp tương tự ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ (bệnh nhân bị đâm trúng phổi và tim). Tuy nhiên, do khâu chuyển cấp cứu trễ, bệnh nhân mất nhiều máu và chết não nên việc chữa trị không thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.