Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

Gia Bách
Gia Bách
22/08/2018 16:53 GMT+7

Chiều 22.8, tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim.

Bệnh nhân Đ.H.N (36 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) nhập viện lúc 1 giờ 40 phút ngày 21.8 trong tình trạng bứt rứt, huyết áp 90/60 đang vận mạch, một vết thương liên sườn 3 cạnh ức trái kích thước 1,5 cm rịn ít máu, tiếng tim khó nghe, niêm hồng nhợt…

Bác sĩ chẩn đoán vết thương thấu ngực theo dõi thủng tim.

Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện 1 vết thương thất phải kích thước 1 cm đang phụt thành vòi. Chẩn đoán sau mổ: vết thương tim - thủng thất phải.

Theo người nhà, trước khi nhập viện khoảng 2 giờ, bệnh nhân bị người khác dùng kéo đâm vào ngực trái, vết thương chảy nhiều máu. Sau khi bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Trần Văn Thời, bệnh viện chẩn đoán theo dõi thủng tim, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Bác sĩ Dương Hải Minh, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân N., cho biết: "Hiện bệnh nhân N. đã tỉnh, tự thở và ăn uống được, sinh hiệu ổn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.