Cứu sống một bác sĩ đã ngưng tim, ngưng thở, phải sốc điện 3 lần

Đình Tuyển
Đình Tuyển
19/04/2018 17:14 GMT+7

Một bác sĩ ở Bạc Liêu bị nhồi máu cơ tim cấp đã ngưng tim, ngưng thở, phải sốc điện 3 lần và được cứu sống một cách kỳ diệu.

Chiều 19.4, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết,bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời và cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim rất nặng. Bệnh nhân là bác sĩ tên Tr.Ng.Th, 48 tuổi, công tác tại tỉnh Bạc Liêu, nhập viện cấp cứu vào khoảng 22 giờ 30 ngày 17.4.
Trước đó, tối 17.4, bệnh nhân đột ngột đau ngực và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu với biến chứng ngưng tim, ngưng thở, phải sốc điện 3 lần, đặt nội khí quản. Ngay sau đó bệnh nhân phải bóp bóng và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (cách Bạc Liêu khoảng 120 km) trong tình trạng hôn mê, thở máy, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao, huyết động không ổn định.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Chí Dũng, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, tắc hoàn toàn động mạch vành trái đoạn gần; hẹp 80-90 động mạch vành phải đoạn giữa. Ê kíp bác sĩ của khoa đã tiến hành can thiệp động mạch vành cấp cứu ngay trong đêm, đặt 4 stent ở cả hai động mạch vành cho bệnh nhân. Sau ca can thiệp, máu đã tái thông tốt, nhịp tim ổn định trở lại.
“Hiện tại, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vẫn rất nặng, bệnh nhân đang được theo dõi đặc biệt tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc”, bác sĩ Dũng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.