Cứu sống kịp thời bệnh nhân bị đâm xuyên tim

13/02/2017 11:30 GMT+7

Sáng 13.2, tại Khoa hồi sức tích cực - Gây mê phẫu thuật, Bệnh viện Quân y 121 (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), bệnh nhân L.P.T (21 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã qua cơn nguy kịch, mạch, huyết áp ổn định.

Đêm 12.2, anh T. bị đâm xuyên tim và được đưa vào Bệnh viện Quân y 121 trong tình trạng lơ mơ, huyết áp không đo được. Các BS-CK2 Huỳnh Văn Tuội, Lê Trọng Quân (Khoa ngoại tổng quát) cùng cộng sự đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu kịp thời giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Trước và sau phẫu thuật, anh T. được truyền 4 đơn vị máu. Dự kiến sau 1 tuần hồi phục, điều trị tích cực, anh T. sẽ xuất viện.
Theo đại tá, BS-CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, bệnh nhân T. nếu không nhập viện kịp thời, các bác sĩ không làm hết sức mình thì cơ hội sống sót là rất thấp.

tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim
Ngày 31.1, bác sĩ Nguyễn Minh Toàn, Phó trưởng khoa Nội-Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết ê kíp can thiệp tim mạch của khoa vừa cứu sống một ca bệnh nguy kịch do nhồi máu cơ tim.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.