Cứu sống cụ bà 98 tuổi đột ngột bị ngất do nhồi máu cơ tim

02/12/2017 14:22 GMT+7

Những trường hợp trên 90 tuổi bị nhồi máu cơ tim đa số tử vong tại nhà do tình trạng nặng và không được cấp cứu kịp thời.

Ngày 2.12, BS CK.II Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng Khoa Tim mach can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa thực hiện thông tim can thiệp đặt 2 stent (giá đỡ) mạch vành cứu sống kịp thời bệnh nhân T.T.H (98 tuổi, ngụ Gò Vấp). Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất được thông tim can thiệp tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Sáng 29.11, cụ bà H. vẫn còn khỏe. Nhưng đến khoảng 14 giờ bà đột ngột bị ngất, trợn mắt, người nhà đưa bà vào Bệnh viện Hồng Đức. Tại đây bà được chẩn đoán nhồi máu cơ tim nên được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bà cụ bị tắt hoàn toàn một nhánh mạch vành và một nhánh bị hẹp. Ngoài ra, bà còn mắc các bệnh kèm theo: Tiền căn tăng huyết áp, 1 tháng trước bị gãy liên mấu chuyển xương đùi, xuất huyết tiêu hóa.
“Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng thông tim can thiệp để đặt 2 stent (giá đỡ động mạch). Từ lúc nhận bện đến khi tái thông xong mạch vành thời gian mất 79 phút, trong khi thời gian tiêu chuẩn cho phép hiện nay là 90 phút”, BS Anh cho biết thêm.
Hiện bà cụ đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định nhưng vẫn được theo dõi sát.
Theo BS Nguyễn Đỗ Anh, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số bệnh nhân trên 75 tuổi được can thiệp tim mạch chiếm từ 20-30%. Với bệnh nhân trên 90 tuổi, bệnh viện thực hiện khoảng 10 ca. Với những bệnh nhân tuổi cao trên 90, nếu xảy ra nhồi máu thì đã tử vong ở nhà vì tình trạng nặng nề và đến bệnh viện trễ. Riêng lớn tuổi như bà cụ H. được cứu thành công là nhờ gia đình phát hiện kịp thời, đến bệnh viện sớm và sự phản ứng nhanh, chính xác của các bác sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.