Cứu sống cụ bà 96 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

16/06/2018 14:33 GMT+7

Cụ bà 96 tuổi bị bệnh nhiễm trùng huyết, ứ mủ vùng tử cung, tiên lượng tỷ lệ tử vong khoảng 90% nhưng đã được Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng cứu sống.

Ngày 16.6, thông tin từ Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, bệnh viện vừa cứu chữa thành công một ca bệnh hiểm nghèo. Bệnh nhân là cụ Trần Thị Ba (96 tuổi, ngụ xã Trung Bình, H.Trần Đề, Sóc Trăng) bị nhiễm trùng huyết, ứ mủ vùng tử cung.

Trước đó, cụ Ba được người thân đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao, nói nhảm và lơ mơ.
Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cụ bị nhiễm trùng huyết, ứ mủ vùng tử cung và tiên lượng tỷ lệ tử vong lên đến 80 - 90%. Nhận định ca bệnh này sẽ khó khăn do cụ Ba bệnh quá nặng, lại già yếu, sức đề kháng kém nên bệnh viện không thể phẫu thuật lấy khối u ứ mủ cho bệnh nhân. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã dùng phương pháp đặt dẫn lưu buồng tử cung thoát mủ để cứu bệnh nhân.
Kết quả, lượng mủ được lấy ra trên 200 ml.
Hiện, sức khỏe của cụ Ba đã ổn định, bác sĩ cho biết đầu tuần sau sẽ được xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.