Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do tự cứa cổ

03/03/2020 20:03 GMT+7

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) vừa có ca phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân tự cứa cổ, gây vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 3.3, bác sĩ Phạm Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Đắk R’lấp, cho biết trung tâm này vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân tự cứa sâu ở vùng cổ.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ 30 ngày 2.3, bệnh nhân nam tên N.V.T (39 tuổi, trú xã Đắk Ru, H.Đắk R’lấp) được chuyển tới Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế H.Đắk R’lấp trong tình trạng nguy kịch, với vết thương có chiều dài khoảng 20 cm ở vùng cổ, đứt khí quản, sốc mất máu, đứt tuyến giáp, đứt động mạch và tĩnh mạch giáp trên, tổn thương thần kinh thanh quản.
Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Trung tâm Y tế H.Đắk R’lấp đã chỉ đạo, yêu cầu chuyển bệnh nhân lên phòng mổ gấp để tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra từ lúc 6 giờ 40 đến 9 giờ ngày 2.3 bằng các phương pháp: nối khí quản, khâu tuyến giáp, khâu cầm máu…
Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân T. đã thoát khỏi nguy hiểm và đang được thở máy, theo dõi sát sao tại phòng hồi sức sau phẫu thuật của Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế H.Đắk R’lấp
Theo bác sĩ Tùng, qua lời khai của người nhà thì bệnh nhân T. có dấu hiệu bất ổn về thần kinh, tự dùng vật sắc nhọn cứa vào cổ, gây ra vết thương.
“Đây là trường hợp tổn thương vùng cổ rất nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi phương pháp phẫu thuật khó và phức tạp. Tuy nhiên, với kiến thức chuyên môn vững, kinh nghiệm và sự nỗ lực hết mình của toàn bộ ê kíp, ca phẫu thuật đã thành công, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Tùng cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.