Cứu sống bệnh nhân Campuchia bị viêm màng não, ngưng thở

18/07/2017 13:07 GMT+7

Ngày 18.7, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết BV vừa cứu sống bệnh nhân Ma Ra Hai Ni (14 tuổi, ngụ Phnom Penh, Campuchia) vì bị viêm màng não, hôn mê.

Sau 10 ngày điều trị hiện bệnh nhân đã không cần thở máy, hoàn toàn tỉnh táo, sinh hoạt, ăn uống bình thường.
Ông Phattry - cha của bệnh nhi trên - cho biết trước đó con ông sốt li bì và có triệu chứng co giật nên gia đình đưa đến BV ở Phnôm Pênh. Tại đây, nhiều bác sĩ sau khi khám bệnh đã khuyên ông nên chuyển con qua Việt Nam điều trị.
Ông Phattry đã đưa con đến BV Chợ Rẫy và sau đó chuyển viện đến BV Nhi đồng 1 trong tình trạng hôn mê và ngưng thở.
Tại BV Nhi đồng 1, các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm màng não do vi trùng.
Tiếp xúc với bác sĩ Khanh, ông Phattry chấp tay trước ngực tỏ lòng thán phục, biết ơn và liên tục giơ hai ngón tay cái khen bác sĩ “number one!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.