Cứu sống bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ

27/11/2015 19:57 GMT+7

Ngày 27.11, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết các bác sĩ của bệnh viện này đã phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị phình động mạch chủ ở bụng, khối phình bắt đầu vỡ, tiên lượng tử vong cao.

Ngày 27.11, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết các bác sĩ của bệnh viện này đã phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị phình động mạch chủ ở bụng, khối phình bắt đầu vỡ, tiên lượng tử vong cao.

Bệnh nhân Hòa đã ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật - Ảnh: Yến HoàngBệnh nhân Hòa đã ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật - Ảnh: Yến Hoàng
Sáng 21.11, bệnh nhân Ngô Hoà (81 tuổi, trú phường Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An) được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị truỵ mạch, niêm mạc nhợt nhạt. Qua siêu âm, các bác sĩ kết luận, bệnh nhân Hòa bị phình động mạch chủ ngay dưới động mạch thận, kích thước khối phình 7 - 11 cm, tụ máu lớn sau phúc mạc, khối phình động mạch chủ bụng bắt đầu vỡ.
Sau khi hội chẩn, bệnh nhân Hòa được các bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực phẫu thuật khẩn cấp. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, kíp mổ đã kẹp cổ đầu trên và đầu dưới túi phình để cầm máu, cắt bỏ túi phình thay bằng ống ghép nhân tạo để ngăn chăn túi phình lan đến động mạch thận gây biến chứng suy thận, phục hồi động mạch và truyền 1500 ml máu cho bệnh nhân.
Thạc sĩ Phạm Văn Chung, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, phẫu thuật viên chính ca mổ nhận định đây là ca mổ khó, đòi hỏi ê kíp bác sĩ phẫu thuật và gây mê hồi sức cần có sự phối hợp xử trí nhanh chóng, nhuần nhuyễn mới có thể cứu sống được bệnh nhân. Quá trình hồi sức sau mổ cho bệnh nhân Hòa cũng vô cùng khó khăn vì bệnh nhân già yếu, sức khỏe suy kiệt, nguy cơ bệnh nhân bị tử vong luôn hiện hữu.
Sau gần 1 tuần hồi sức hậu phẫu, bệnh nhân Hòa đã tỉnh, không sốt, huyết động và các chỉ số xét nghiệm máu, sinh hóa đã ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.