Cứu sống bệnh nhân bị hôn mê do đứt động mạch bẹn

13/08/2017 17:00 GMT+7

Ngày 13.8, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã cứu sống bệnh nhân H.Đ.T (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị hôn mê do đứt động mạch bẹn.

Trước đó, ngày 8.8, anh T. được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng hôn mê do vết thương bị đâm từ vùng bẹn chân phải lên bụng gây đứt động mạch bẹn và cơ thành bụng.
Bác sĩ Phan Văn Tú, Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bà Rịa, cho biết khi bệnh nhân vào viện thì chân phải đã tím, lạnh, mạch không bắt được.
Ngay sau đó, bác sĩ Tú cùng ê kíp trực đã phẫu thuật nối lại động mạch bẹn.
“Do động mạch bẹn bị đứt nham nhở nên không thể nối lại cho bệnh nhân, chúng tôi phải lấy một đoạn 5 cm tỉnh mạch hiển ở chân trái để ghép vào động mạch bẹn bị đứt”, bác sĩ Tú cho hay.
Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ và đã thành công, chân phải bệnh nhân ấm hồng và mạch rõ trở lại.
Sau khi ghép nối thành công động mạch bẹn bị đứt, một ê kíp khác của Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục khâu phục hồi vết thương thành bụng cho bệnh nhân.
Sau 5 ngày được chăm sóc, anh T. đã đi lại bình thường, có thể xuất viện vào vài ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.