Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

23/06/2016 05:30 GMT+7

Bác sĩ Lưu Phước Long, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Huỳnh Văn Đẳng (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng A, H.Vĩnh Lợi).

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 20.6, bệnh nhân Đẳng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị đâm thủng tim, thủng thất trái và đứt lìa xương sườn số 6, 7, vết thủng rộng khoảng 1,5 cm, máu chảy ồ ạt trong lồng ngực.
Sau 2 giờ khâu vết thương tim, mở cửa sổ vùng ngoài tim, nối xương sườn và đặt dẫn lưu... bệnh nhân đã được cứu sống, sức khỏe dần hồi phục và tiếp tục theo dõi. Bác sĩ Long cho rằng những trường hợp thế này thường tử vong trước khi nhập viện.
Do đó, khi bệnh nhân được đưa vào, bệnh viện đã bỏ qua tất cả thủ tục hành chính và quyết định phẫu thuật gấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.