Cứu sống bé trai 1 tuổi bị viên đá rơi vào họng

09/12/2015 11:57 GMT+7

Ngày 9.12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhi bị khó thở, người tím tái do hóc dị vật .

Ngày 9.12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhi bị khó thở, người tím tái do hóc dị vật.

Bệnh nhi Duy đã ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật - Ảnh: Phạm ĐứcBệnh nhi Duy đã ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật - Ảnh: Phạm Đức

Theo thông tin ban đầu, tối 5.12, bệnh nhi Hoàng Khánh Duy (1 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng sốt do viêm phổi nặng, cơ hô hấp bị co kéo nhẹ, người tím tái. Qua phim chụp X - quang, các bác sĩ kết luận, bệnh nhi Duy bị dị vật cản quang phế quản gốc phải, mờ đậm phổi phải. Dị vật gây bít tắc 1 bên phổi, phổi bên phải đã bị xẹp hoàn toàn.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được các bác sĩ khoa Tai - mũi - họng, Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu phẫu thuật khẩn cấp. Kíp mổ đã cố gắng giữ mê, kiểm soát tình hình cho bệnh nhi, dùng thuốc chống phù nề phế quản và sử dụng móc tự tạo bằng que kim loại kéo dần viên đá lên. Sau khi viên đá được kéo lên vị trí thuận lợi hơn, các bác sĩ sử dụng rọ lấy sỏi lấy viên đá kích thước 0,5 x 1 cm ra ngoài.
Bác sĩ Tăng Xuân Hải, Trưởng khoa Tai - mũi - họng cho biết, đây là ca mổ khó, đòi hỏi ê kíp bác sĩ phẫu thuật cần có sự phối hợp xử trí nhanh chóng, nhuần nhuyễn mới có thể cứu sống được bệnh nhi. Do bệnh nhi 1 tuổi nên không thể sử dụng phương pháp nội soi, đưa kìm y tế vào đường thở để gắp dị vật vì lòng khí quản bệnh nhi quá nhỏ. Nếu sử dụng kìm to dễ gây rách phế quản, tràn khí trung thất, gây nguy hiểm cho trẻ. Bên cạnh đó, nếu gắp không cẩn thận, viên đá dăm trơn trượt có thể di chuyển sang bên phế quản trái, bít hoàn toàn đường hô hấp, bé sẽ tử vong nhanh chóng.
Sau 3 ngày được các bác sĩ phẫu lấy dị vật, bệnh nhi Duy tỉnh dần, hết sốt, tự thở và đã có thể ăn cháo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.