Cứu sống bé gái bị cây sắt đâm xuyên vùng cổ

28/01/2017 05:39 GMT+7

Chạy chơi trong nhà, do bất cẩn nên cháu L. đã té và bị cây sắt nhọn đâm xuyên qua cổ họng.

Tối 30 tết (ngày 27.1), Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang cho biết vừa cấp cứu một trường hợp bệnh nhân bị cây sắt nhọn đâm xuyên qua vùng cổ.

Ngày 28 tết (25.1), cháu L.T.T.L (14 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) chạy chơi trong nhà, bất cẩn té ngã bị cây sắt nhọn đâm từ vùng cổ họng xuyên chéo qua bả vai trái. Người nhà cháu L. không dám rút cây sắt ra mà đưa L. đến Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân cấp cứu. Tại đây các bác sĩ đã sơ cứu rồi nhanh chóng làm thủ tục chuyển cháu L. đến Bệnh viện Sản - Nhi.


Tại đây, các bác sĩ đã rút cây sắt ra từ từ rồi tiến hành khâu, xử lý vết thương. Qua theo dõi, đến ngày 30 tết, sức khỏe cháu đã ổn định. Các bác sĩ cho biết, trường hợp cháu L. còn may mắn do cây sắt không đâm thủng vùng động mạch chủ, nếu không rất nguy hiểm.

Hiện bệnh viện đang tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe cháu L.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.