Cứu sống 13 ngư dân bị chìm tàu trên biển

12/07/2015 20:43 GMT+7

(TNO) Ngày 12.7, Đồn Biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, Bến Tre) cho biết đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng cùng ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích và tổ chức cứu hộ tàu bị chìm.

(TNO) Ngày 12.7, Đồn Biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, Bến Tre) cho biết đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng cùng ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích và tổ chức cứu hộ tàu bị chìm. 

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa Đại  đã bàn giao 13 thuyền viên tàu cá TG 92283 TS mà đồn đã cứu sống khi tàu bị chìm trên vùng biển tỉnh Bến Tre vào chiều tối 11.7 cho chủ tàu là ông Lý Nguyễn Viết Toàn, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Thông tin ban đầu ghi nhận vào lúc 15 giờ ngày 11.7, tàu cá trên do thuyền trưởng trưởng Trần Ngọc Bình (51 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển mang theo 13 thuyền viên rời đất liền ra biển đánh cá. Khi tàu đi qua vùng biển tỉnh Bến Tre, cách bờ khoảng 5 hải lý, bất ngờ một cơn giông ập đến làm tàu đâm vào cồn và bị sóng đánh lật ngang; 4 người bị hất văng xuống biển và bị nước cuốn trôi.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã đưa tàu phối hợp với 5 tàu cá tạm trú tại xã Thừa Đức, Bình Đại (Bến Tre) tích cực cứu nạn.
Đến 19 giờ cùng ngày (11.7), lực lượng cứu nạn đã vớt được 13 nạn nhân và đưa vào bờ an toàn. Riêng một nạn nhân hiện vẫn mất tích là ông Bùi Văn Đề (41 tuổi, ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.