Cựu 'phó tướng' tung chỉ trích gay gắt nhất nhằm vào cựu Tổng thống Trump

08/06/2023 09:00 GMT+7

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích "sếp" cũ của mình về vụ tấn công Điện Capitol năm 2021, trong bài phát biểu khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cựu 'phó tướng' nói gì trong lần chỉ trích ông Trump gay gắt nhất trước nay? - Ảnh 1.

Ông Mike Pence phát biểu tại Iowa tối 7.6

REUTERS

Phát biểu tối 7.6, ông Pence đã có những lời lẽ lên án mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về vai trò của cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ bạo loạn xảy ra tại trụ sở quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.2021. Khi đó, những người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol hòng ngăn cản các nhà lập pháp xác nhận chiến thắng của người hiện nay là tổng thống Mỹ, Joe Biden, trong cuộc bầu cử năm 2020.

"Tôi tin rằng bất kỳ ai đặt mình lên trên hiến pháp không bao giờ nên trở thành tổng thống Mỹ, và bất kỳ ai yêu cầu người khác đặt mình lên trên hiến pháp không bao giờ nên trở thành tổng thống Mỹ một lần nữa", Reuters dẫn lời ông Pence nói trong phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử tại bang Iowa.

Phó tổng thống Mỹ dưới thời ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống

Đó là đòn tấn công bất thường của ông Pence, không chỉ bởi vì cho đến nay, ông hầu như luôn tránh công kích trực tiếp ông Trump, mà còn bởi vì vụ bạo loạn 6.1 hiếm khi được các ứng viên tổng thống khác phía đảng Cộng hòa đề cập đến, theo Reuters.

Họ vốn coi sự kiện đó là câu chuyện độc hại về chính trị, lo sợ rằng hành động lên án vụ tấn công và việc ông Trump tham gia vào vụ việc sẽ khiến những người ủng hộ cựu tổng thống giận dữ. Ông Trump hiện là người dẫn đầu trên đường đua của đảng Cộng hòa.

Do đó, ông Pence có vẻ như đang đánh cược với rủi ro cao rằng các cử tri trong vòng bầu cử sơ bộ sẽ tưởng thưởng ông vì đã bảo vệ hiến pháp, thay vì tiếp tục ủng hộ ông Trump.

Theo cựu phó tổng thống, hành động của ông Trump vào ngày hôm đó "gây nguy hiểm cho gia đình tôi và mọi người tại Điện Capitol". Ông Pence tái khẳng định ông không có thẩm quyền hiến định để can thiệp vào kết quả bầu cử và rằng ông Trump đã "sai". Trong các bài đăng trên Twitter vào ngày 6.1.2021, tổng thống thứ 45 của Mỹ cho rằng ông Pence hèn nhát, giữa lúc một số người ủng hộ ông Trump đòi "treo cổ" phó tổng thống.

"Người dân Mỹ xứng đáng được biết rằng vào ngày đó, Tổng thống Trump cũng yêu cầu tôi lựa chọn giữa ông ấy và hiến pháp. Bây giờ cử tri sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn tương tự. Tôi đã chọn hiến pháp và tôi sẽ luôn như vậy", ông nói.

Trước đó, trong video thông báo chiến dịch tranh cử được công bố cùng ngày, ông Pence không trực tiếp nhắc tên ông Trump, dù chỉ trích đích danh ông Biden.

Trong 4 năm đầy biến động của ông Trump ở Nhà Trắng, ông Pence đã nhiều lần bảo vệ cấp trên của mình qua nhiều vụ bê bối. Song ông đã hứng chịu sự phẫn nộ của ông Trump và những người ủng hộ ông khi từ chối ngăn chặn quá trình chứng nhận chiến thắng của ông Biden với tư cách chủ tịch thượng viện.

Việc một phó tổng thống đối đầu với tổng thống mà mình từng phục vụ dưới quyền trong một cuộc bầu cử là cực kỳ hiếm gặp và điều đó chỉ xảy ra một vài lần trong lịch sử Mỹ. Ông Pence bước vào cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa với thách thức không nhỏ, khi chỉ nhận được sự ủng hộ ở mức 5% - kém ông Trump đến 44 điểm phần trăm - theo một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos hồi tháng 5.

Ông Pence, một chính trị gia bảo thủ theo Cơ đốc giáo vô cùng sùng đạo, sẽ tập trung phần lớn chiến dịch tranh cử của mình vào bang Iowa. Số lượng tín đồ Cơ đốc giáo trong hàng ngũ cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa tại bang này chiếm một tỷ lệ đáng kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.