Cựu phó chủ tịch HĐND phường lập vi bằng giả 'bán trộm' đất lãnh 12 năm tù

Trần Cường
Trần Cường
04/10/2021 14:06 GMT+7

Lập vi bằng giả để bán đất của người khác, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng, cựu Phó chủ tịch HĐND P.Mỹ Đình 2 (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) lãnh án 12 năm tù.

Sáng 4.10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Đức Lợi (52 tuổi, cựu Phó chủ tịch HĐND P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo Phùng Đức Lợi tại phiên sơ thẩm

D.T

Theo cáo buộc, năm 2009, do không có nhu cầu sử dụng, ông Lợi đã bán hơn 1.300 m2 đất tại Tổ dân phố số 15 Tân Mỹ (P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm) cho nhiều người, trong đó ông Nguyễn Văn Duy (66 tuổi, trú P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mua 94 m2.

Đến tháng 7.2019, gia đình ông Duy muốn bán mảnh đất này kèm căn nhà đã xây trên mảnh đất, nên nhờ ông Lợi tìm khách, môi giới bán hộ.

Để chiếm đoạt tài sản, ông Lợi đã mời Thừa phát lại lập vi bằng thể hiện ông Lợi là chủ sở hữu của diện tích đất của ông Duy để bán cho anh Nguyễn Văn Trung (40 tuổi, trú P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm).

Trong Vi bằng số 378/2017/VB-TPLHĐ ngày 8.11.2017 nêu: “Nay lập văn bản này để xác nhận hiện Lợi đang quản lý, sử dụng diện tích thửa đất 94 m2 và toàn bộ tài sản gắn liền trên thửa đất nêu trên không có tranh chấp. Lợi cam đoan các nội dung xác nhận như trên là đúng”.

Tin tưởng vào vi bằng này, anh Trung đã quyết định mua nhà và đất nói trên. Ngày 2.1.2018, ông Lợi lại mời Thừa phát lại cùng anh Trung ngồi lại để lập Vi bằng số 05/2018/VB-TPLHĐ xác nhận việc bán nhà và đất trên cho anh Trung với số tiền 950 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Lợi đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Ngày 7.6.2018, gia đình anh Trung dọn đến căn nhà trên để ở thì ông Duy mới phát hiện mình bị lừa và làm đơn tố cáo ông Lợi.

Theo HĐXX, quá trình điều tra, xét xử có đủ căn cứ xác định bị cáo Lợi đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn của anh Trung, qua đó tuyên phạt bị cáo Lợi 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.