Cứu ngư dân bị cần cẩu đập chấn thương sọ não, gãy xương

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/04/2023 10:16 GMT+7

Trong lúc hành nghề ở quần đảo Hoàng Sa, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị cần cẩn đập gây chấn thương sọ não, gãy xương đòn, nhờ cấp cứu kịp thời đã giữ được tính mạng.

Khuya 28.4, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Quảng Ngãi về đến TP.Đà Nẵng an toàn, để tiếp tục cứu chữa tại bệnh viện.

Trước đó, tối 27.4, khi đang hành nghề trên tàu cá QNg 94358 ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Đá Bắc khoảng 120 hải lý về phía bắc, ngư dân Phùng Đình Thái (47 tuổi, ngụ thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị cần cẩu trên tàu đánh vào đầu.

Ngư dân Thái bị vết thương hở lớn, chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, mất nhiều máu nên bất tỉnh. Thuyền trưởng Võ Chí Danh (42 tuổi) báo nạn về bờ.

Cứu ngư dân bị cần cẩu đập chấn thương sọ não, gãy xương ở Hoàng Sa - Ảnh 1.

Xuồng cơ động của tàu cứu nạn SAR 412 tiếp cận tàu cá

NGUYỄN TÚ

Nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) hướng dẫn tàu cá quay về bờ. Đơn vị này nối máy để y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân sơ cứu cho anh Thái.

Qua chẩn đoán, ngư dân bị vết thương phức tạp, cần khẩn trương đưa về bờ, nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong.

Cứu ngư dân bị cần cẩu đập chấn thương sọ não, gãy xương ở Hoàng Sa - Ảnh 2.

Đưa ngư dân về bờ khuya 28.4

NGUYỄN TÚ

Khuya cùng ngày, Đà Nẵng MRCC điều động tàu SAR 412 đưa y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng cùng lên đường cứu nạn.

Đến sáng 28.4, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu cá QNg 94358, triển khai lực lượng cấp cứu tại chỗ. Lúc này, ngư dân Thái đã hôn mê với đa chấn thương nghiêm trọng, xương đòn trái gãy rời, chấn thương sọ não kín, vùng xương sọ hở.

Cứu ngư dân bị cần cẩu đập chấn thương sọ não, gãy xương ở Hoàng Sa - Ảnh 3.

Nhờ cấp cứu kịp thời, ngư dân đã giữ được tính mạng

NGUYỄN TÚ

Sau khi cầm máu và ổn định tình trạng, ngư dân Thái được chuyển sang tàu SAR 412, di chuyển về bờ.

Nhờ được cứu chữa kịp thời, bước đầu ngư dân đã qua cơn nguy kịch, bảo toàn được tính mạng, có dấu hiệu nhận thức. Đến khuya 28.4, tàu SAR 412 về đến bờ, ngư dân Phùng Đình Thái được đưa vào bệnh viện điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.