Cựu lính hải quân lao xuống dòng nước xiết cứu nữ sinh đang chới với

11/04/2022 09:23 GMT+7

Thấy một cô gái đang chới với giữa dòng sông chảy xiết, từ trên cầu cao 30 m, một thanh niên đã không chần chừ lao xuống cứu, đưa cô gái vào bờ an toàn Video đăng tải trên Facebook khiến cư dân mạng “thả tim” không ngớt cho nam thanh niên bất chấp nguy hiểm nhảy từ trên cầu cao xuống cứu cô gái đang chới với giữa dòng sông chảy xiết.

Hành động nghĩa hiệp

Hình ảnh clip cho thấy, sau khi đáp xuống dòng sông, nam thanh niên phải bơi thêm khoảng hơn chục mét mới có thể tiếp cận được cô gái, kéo vào bờ an toàn. Bạn Đinh Thị Cúc thán phục: “Nhìn cầu cao, sông rộng, bạn này quả là dũng cảm, tuyệt vời, xứng đáng là người hùng!”. Còn tài khoản LanHuong Nguyen bình luận: “Quá dũng cảm, chúc bạn và gia đình luôn được may mắn!”.

Hình ảnh anh Chính được cư dân mạng chụp lại sau khi cứu được nữ sinh

Qua tìm hiểu, Thanh Niên được biết chàng thanh niên khiến bao người nể phục là anh Nguyễn Đức Chính (28 tuổi, trú tổ dân phố số 8, TT.Thịnh Long, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Hiện anh Chính đang làm công nhân tại Công ty may Sông Hồng (xã Nghĩa Phong, H.Nghĩa Hưng). Trao đổi với Thanh Niên, anh Chính cho biết khoảng 17 giờ ngày 9.4, sau khi tan ca, trên đường trở về nhà đến chân cầu Thịnh Long thì nghe thấy một thanh niên hô to có người vừa nhảy cầu. Nhìn theo tay chỉ của người đàn ông vừa hô, anh Chính thấy một người đang giãy giụa giữa làn nước cuồn cuộn chảy.

Ông Lê Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TT.Thịnh Long, đến thăm hỏi, biểu dương hành động nghĩa hiệp của anh Chính

NVCC

Không nghĩ ngợi gì đến sự nguy hiểm của bản thân, anh Chính cởi áo, vội vàng nhảy xuống sông ứng cứu. “Trước khi nhảy xuống, tôi chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người. Tôi không biết mặt cầu cách mặt nước bao xa, nhưng khi nhảy xuống tôi cảm thấy xa quá, phải rất lâu sau cơ thể mới tiếp xúc với mặt nước”, anh Chính chia sẻ và cho biết thêm: “Sau khi cứu nạn nhân vào bờ, chân tay tôi mỏi rã rời, nhưng nhìn thấy cô gái trẻ đứng lên đi lại bình thường thì tôi yên tâm là cô ấy đã bình an”.

Lính hải quân xuất ngũ

Anh Chính kể lại, ngày còn nhỏ, mỗi trưa hè anh thường cùng nhóm bạn rủ nhau tắm sông nên sớm biết bơi. Năm 2013, anh Chính tham gia quân ngũ, công tác tại Vùng 1 hải quân... Tại đây, anh tiếp tục được rèn luyện môn bơi lội và trở thành tay bơi chuyên nghiệp tham gia các giải đấu của tiểu đoàn. Tháng 8.2015, anh xuất ngũ, trở về sinh sống và làm việc tại địa phương.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Thanh Tuấn, UBND TT.Thịnh Long, cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Người nhảy cầu là một nữ sinh, hiện sức khỏe đã bình phục. “Cầu có độ cao 30 m. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang dâng cao, chảy xiết nên rất nguy hiểm nhưng anh Chính đã không chút ngại ngần nhảy xuống cứu người. Đây thực sự là một hành động dũng cảm và đáng trân trọng, cần được lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, ông Tuấn nói và cho biết sau vụ cô gái được anh Chính cứu sống, Đoàn thanh niên, UBND TT.Thịnh Long đã đến nhà anh Chính để hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên, tuyên dương nghĩa cử cao đẹp cứu người của anh.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Bình, H.Nghĩa Hưng (địa bàn nữ sinh đang sống) cũng cho biết đại diện UBND xã Nghĩa Bình sẽ đến nhà thăm hỏi, động viên anh Chính, đồng thời sẽ báo cáo cấp trên, đề xuất trao tặng bằng khen ghi nhận hành động tốt đẹp của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.