Cựu lãnh đạo Samsung bị bắt vì 'đánh cắp dữ liệu mật để xây nhà máy chíp tại Trung Quốc'

12/06/2023 19:44 GMT+7

Một cựu quan chức cấp cao của tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đã bị bắt và bị truy tố tội đánh cắp bí mật thương mại để xây dựng nhà máy chíp tại Trung Quốc.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 12.6 cho biết vị cựu quản lý cấp cao 65 tuổi của Samsung đã bị buộc tội vi phạm luật bảo vệ công nghệ công nghiệp và luật chống cạnh tranh không công bằng. Danh tính người này không được công khai.

Cựu lãnh đạo Samsung 'đánh cắp dữ liệu mật để xây nhà máy chíp tại Trung Quốc' - Ảnh 1.

Nhà máy của Samsung tại Pyeongtaek, Hàn Quốc

BLOOMBERG

Các công tố viên cũng không nói rõ tên công ty mà chỉ gọi là "Công ty A" và miêu tả là "bên nắm giữ thị phần số 1 thế giới trong lĩnh vực bán dẫn và bộ nhớ". Samsung là nhà sản xuất chíp nhớ hàng đầu thế giới và là công ty được các công tố viên miêu tả, theo CNN.

Các công tố viên cáo buộc ông này đánh cắp dữ liệu mật của Samsung, gồm dữ liệu kỹ thuật cơ bản, các bản thiết kế và quy trình bố trí nhà máy chíp để xây dựng một nhà máy bán dẫn tương tự như nhà máy của tập đoàn tại thành phố Tây An (Trung Quốc). Hành vi đánh cắp dữ liệu diễn ra từ tháng 8.2018 đến năm 2019.

Sáu người khác cũng bị truy tố với cáo buộc đồng lõa nhưng không bị giam giữ.

Theo các công tố viên, vị cựu quản lý đã sử dụng công nghệ và dữ liệu đánh cắp được để xây một nhà máy bản sao chỉ cách nhà máy chíp của Samsung tại Tây An 1,5 km. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể do một công ty Đài Loan - không được nêu tên - đã không giữ lời hứa đầu tư 8.000 tỉ won (6,2 tỉ USD) cho dự án.

Vị cựu quản lý của Samsung được cho là đã nhận khoản đầu tư 460 tỉ won từ các nhà đầu tư Trung Quốc và sản xuất sản phẩm thử nghiệm bằng công nghệ của Samsung tại một nhà máy sản xuất chíp tại Thành Đô (Trung Quốc) hồi năm ngoái.

Dù dự án nhà máy không hoàn thiện nhưng ông này đã thuê khoảng 200 nhân sự từ Samsung và SK Hynix, hãng chíp lớn thứ hai của Hàn Quốc. Ông này bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên lấy và sử dụng dữ liệu thiết kế bán dẫn của Samsung và các bí mật thương mại khác. Ông được biết đến là "chuyên gia giỏi nhất" trong ngành chế tạo chíp của Hàn Quốc và làm việc cho "Công ty A", tức Samsung, được 18 năm và làm Phó chủ tịch "Công ty B", tức SK Hynix, trong khoảng 10 năm.

Các công tố viên ước tính việc rò rỉ công nghệ gây thiệt hại đối với Samsung ít nhất 300 tỉ won. Samsung chưa bình luận gì về vụ truy tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.