Cựu kỹ sư Apple đối mặt 10 năm tù vì ăn cắp bí mật thương mại

Loan Chi
Loan Chi
23/08/2022 14:26 GMT+7

Xiaolang Zhang, cựu kỹ sư của Apple đã phạm tội ăn cắp bí mật thương mại về Titan - dự án xe tự hành của "táo khuyết".

Theo 9to5mac, tại tòa án liên bang San Jose (Mỹ), Xiaolang Zhang đã thừa nhận hành vi trộm cắp bí mật thương mại dự án Titan của Apple. Nếu bị tuyên có tội, cựu kỹ sư từng làm việc tại "táo khuyết" có thể phải đối mặt với án tù 10 năm và 250.000 USD tiền phạt…

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) buộc tội Zhang đánh cắp bí mật thương mại vào năm 2018. Zhang xin nghỉ phép và đến Trung Quốc trong thời gian này. Khi thời gian nghỉ phép sắp kết thúc, ông thông báo với Apple sẽ không trở lại.

Apple đang kiện các cựu kỹ sư Trung Quốc vì đánh cắp bí mật thương mại

chụp màn hình

Thay vào đó, cựu kỹ sư của Apple đã gia nhập XMotors, một startup có trụ sở tại Trung Quốc đang phát triển công nghệ tự hành cho ô tô. Apple nhận thấy hành vi trốn tránh vào khoảng thời gian xuất cảnh, vì vậy Nhóm bảo mật sản phẩm mới của tập đoàn đã tiến hành điều tra hoạt động mạng của Zhang và các thiết bị Apple mà ông từng sở hữu.

Trong thời gian tại Apple, Zhang làm việc trên nhiều sản phẩm bao gồm thiết kế và thử nghiệm bảng mạch có khả năng phân tích dữ liệu từ các cảm biến. Một trong những lĩnh vực được chú trọng cụ thể là công nghệ xe hơi tự lái - dự án Titan của Apple.

Cuộc điều tra cho thấy Zhang đã tải rất nhiều tập tin từ máy chủ Apple trước khi rời đi. Đáng chú ý là một tài liệu dài 25 trang với các sơ đồ kỹ thuật bảng mạch cho xe tự hành. Zhang cũng đã tải thông tin về các nguyên mẫu phần cứng thử nghiệm.

Zhang không nhận tội trong vụ điều tra năm 2018. Tuy nhiên, lần này cựu kỹ sư Apple đã nhận tội và là một phần của thỏa thuận. Theo CNBC, nội dung thỏa thuận nhận tội của Zhang hiện được niêm phong. Bản án dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11, Zhang phải đối mặt với án tù 10 năm và khoản tiền phạt 250.000 USD.

Apple cũng đang tiếp tục cuộc chiến pháp lý với Jizhong Chen, một cựu kỹ sư khác của dự án Titan bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại vào năm 2019. Hiện Chen chưa nhận tội. Ông đang được đại diện bởi cùng một luật sư với Zhang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.