Cứu hỏa nhầm nhà, 4 người tử vong

23/02/2014 11:31 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hỏa ở thành phố Indianapolis (bang Indiana, Mỹ) đã đến nhầm địa chỉ trước khi xử lý vụ cháy nhà khiến 4 thành viên của một gia đình thiệt mạng.

(TNO) Giới chức thành phố Indianapolis, thuộc bang Indiana (Mỹ) cho biết lực lượng cứu hỏa đã đến nhầm địa chỉ trước khi xử lý vụ cháy nhà, khiến 4 thành viên của một gia đình thiệt mạng, theo hãng tin UPI.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Seattlepi.com
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Seattlepi.com

Lionel “Leo” Guerra (47 tuổi), Brandy Mae Guerra (33 tuổi), Esteban Guerra (11 tuổi) và Blanquita Guerra (8 tuổi) đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Một bé gái 14 tuổi và một bé trai 6 tuổi khác, vốn không được tiết lộ danh tính, đang trong tình trạng nguy kịch.

Cuộc gọi báo cháy đầu tiên vào lúc 9 giờ 6 phút sáng 22.2 (giờ địa phương) đến từ một người lái ô tô trên đường cao tốc Interstate 70, nhưng lực lượng ứng phó đã được cung cấp sai địa chỉ. Các nhân viên cứu hỏa sau đó xác định được địa chỉ chính xác của ngôi nhà khi một người hàng xóm gọi điện cấp báo.

Phát ngôn viên Sở cứu hỏa Indianapolis Rita Reith cho biết các nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường chỉ 4 phút sau cuộc gọi thứ hai và đã khống chế ngọn lửa trong vòng 5 phút, nhưng không thể cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ nhưng các nhà điều tra nói rằng họ không nghĩ có hành động phá hoại.

Tính đến thời điểm này của năm 2014, tại Indianapolis, đã ghi nhận 8 trường hợp thiệt mạng do hỏa hoạn, bao gồm vụ cháy ngày 22.2.

Trùng Quang

>> Cháy nhà máy ở Ấn Độ, 6 người chết thảm
>> Cháy nhà ở Hy Lạp, ba trẻ em thiệt mạng
>> Cháy nhà ở Trung Quốc, 7 trẻ thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.