Cứu hộ tàu cá Đài Loan - Trung Quốc, đưa vào đảo Phú Quý

14/12/2016 17:20 GMT+7

Lúc 15 giờ 30 hôm nay, 14.12, tàu Hoàng Phúc 16 (Bình Thuận) đã lai dắt thành công tàu cá YONG SHUN LI 123456; MMSI: 416036239 (của Đài Loan - Trung Quốc) vào đảo Phú Quý an toàn.

Theo báo cáo của cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, lúc 1 giờ cùng ngày (14.12), cơ quan này nhận được thông tin tàu cá YONG SHUN LI 123456; MMSI: 416036239 đang bị nạn trên vùng biển thuộc đảo Phú Quý.
Vị trí chiếc tàu bị nạn (có thể do hết nhiên liệu) ở tọa độ 09057’705 vĩ độ Bắc; 109013’465 kinh độ Đông, cách đảo Phú Quý chừng 36 hải lý về hướng Nam Đông Nam.
Tàu cá Đài Loan - Trung Quốc bị nạn được cho là đã hết nhiên liệu khi cách đảo Phú Quý 36 hải lý Ảnh: HỮU HÀ
Con tàu nói trên phát tín hiệu xin được tiếp nhiên liệu. Vào thời điểm tàu cá gặp nạn trên tàu có 9 thuyền viên (đều Quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), thời tiết trên biển đang có sóng to, gió lớn.  
Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Bình Thuận điều động tàu Hoàng Phúc 16 ra vị trí tàu bị nạn ứng cứu. Đến 15 giờ 30 phút, Hoàng Phúc 16 đã lai dắt thành công tàu cá Đài Loan - Trung Quốc vào đảo Phú Quý bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý tiếp nhận.
Hiện sức khỏe các thuyền viên trên tàu cá Đài Loan bị nạn khá tốt. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý đang làm các thủ tục tiếp nhận và kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.