Cựu HLV tuyển Trung Quốc Li Tie bị cáo buộc ‘vi phạm luật nghiêm trọng’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2022 20:11 GMT+7

Các nhà chức trách Trung Quốc ngày 26.11 cho biết, họ đã mở một cuộc điều tra cựu HLV tuyển bóng đá nam quốc gia là Li Tie với cáo buộc ‘vi phạm luật nghiêm trọng’.

Theo AFP, một tuyên bố trên trang web của chính quyền Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc ngày 26.11 cho biết, Li Tie đang bị điều tra bởi một bộ phận kỷ luật trong Tổng cục Thể thao. Trước đó, báo giới Trung Quốc đã thông tin về việc Li Tie bị bắt để điều tra, nhưng phía cơ quan chức năng chưa xác nhận.

Cựu HLV tuyển Trung Quốc, Li Tie chính thức bị điều tra

REUTERS

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra và Giám sát kỷ luật tỉnh Hồ Bắc, Li Tie được cho là bị nghi ngờ liên quan đến tội tham nhũng và cá cược bất hợp pháp. Mặc dù bóng đá Trung Quốc từng trải qua bê bối bán độ chấn động thế giới vào năm 2009, nhưng đây là lần đầu tiên 1 HLV tuyển quốc gia bị điều tra.

Theo báo giới Trung Quốc, những động thái đối với Li Tie được cho nằm trong kế hoạch trấn áp tham nhũng và cá cược bất hợp pháp của các cơ quan đứng đầu thể thao nước này.

Từng là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất của Trung Quốc, chiến lược gia 45 tuổi này đã chơi cho CLB Everton thuộc Ngoại hạng Anh từ năm 2002 đến 2006 và có hơn 90 lần ra sân cho tuyển quốc gia.

Li Tie đảm nhận vị trí tuyển Trung Quốc vào năm 2020 nhưng đã từ chức vào năm ngoái sau thành tích tệ ở vòng loại khiến tuyển nước này không thể tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.