Cựu HLV Chelsea và Tottenham tranh tài ở cuộc đua xe Dakar Rally

30/11/2017 18:35 GMT+7

Cựu HLV nổi tiếng của Chelsea và Tottenham Andre Villas-Boas sẽ chính thức tham dự cuộc đua xe nguy hiểm nhất thế giới Dakar Rally 2018 tại Nam Mỹ.

AFP dẫn tuyên bố của ban tổ chức cuộc đua cho hay nhà cầm quân 40 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ lái chiếc bán tải Toyota Hilux trong tranh tài ở giải kéo dài 2 tuần, khởi tranh vào ngày 6.1.2018 tại Lima (Peru), băng qua dãy Andes trước khi kết thúc ở Argentina. Thông tin về HLV từng nổi tiếng đưa Porto đăng quang Europa League mùa 2010 - 2011 thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá thế giới khi Boas là nhà cầm quân hiếm hoi thử thách ở cuộc đua xe nguy hiểm nhất thế giới.
Tuy vậy, Boas không phải là người nổi tiếng đầu tiên tham gia Dakar Rally khi trước đó, vào năm 2002 ca sĩ rock người Pháp Johnny Hallyday từng góp mặt ở giải đua. Thái tử Albert của Monaco cũng từng thử thách ở cuộc đua 2 lần và chị gái Caroline của ông tranh tài một lần.
Trong khi đó, với Boas, mục đích của ông tham dự Dakar Rally vào năm tới nhằm khôi phục lại truyền thống gia đình khi người chú Pedro Villas-Boas từng lái xe tham dự cuộc đua trên vào năm 1982. “Tôi đã nói chuyện với bạn tôi, Alex Doringer, quản lý của đội KTM. Anh ấy nói với rằng tôi vẫn cần chuẩn bị cả năm để đến tham dự và tốt hơn nên nghĩ đến việc tranh tài ở loại hình xe hơi. Vì vậy, tôi đã liên lạc với đội Team Overdrive để được tranh tài. Đây thực sự là một thách thức lớn và tôi nghĩ rằng phải có thể đặt một chiếc xe tốt”, Villas-Boas nói.
Dakar Rally nổi tiếng là cuộc đua rất nguy hiểm AFP
Theo website Dakar Rally, HLV Boas sẽ cùng đối tác người đồng hương Ruben Faria (người cũng từng là một chuyên gia về đua xe mô tô) tranh tài ở giải năm tới. Trước đó, sau khi rời Tottenham vào năm 2013, HLV Boas đến dẫn dắt Zenit Saint Petersburg (Nga) và mới nhất là CLB Shanghai SIPG của Trung Quốc.
Cuộc đua Dakar Rally gồm rất nhiều chủng loại xe nhưng điểm gây chú ý nhất của cuộc tranh tài này là sự ám ảnh chết chóc. Với các tay đua, nếu chiến thắng ở Dakar Rally họ sẽ trở thành nhà vô địch trong thế giới xe đua và được tôn sùng như câu ví von trên website motorsport.com: “Chiến thắng ở Dakar Rally đồng nghĩa với bạn đã sống sót”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.