Cựu giám đốc Goldman Sachs bị kết tội trong vụ tham nhũng chấn động Malaysia

09/04/2022 08:44 GMT+7

Bồi thẩm đoàn ở New York (Mỹ) ngày 8.4 đã kết tội một cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs vì vai trò của người này trong vụ hối lộ và rửa tiền khổng lồ liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB ở Malaysia .

Ông Roger Ng rời tòa án ở New York, Mỹ sau khi bị kết án ngày 8.4

reuters

AFP đưa tin bồi thẩm đoàn ngày 8.4 đã kết án ông Roger Ng (49 tuổi), giám đốc điều hành của ngân hàng Goldman Sachs ở Malaysia giai đoạn 2005-2014, phạm cả ba tội danh trong vụ hối lộ khổng lồ liên quan đến quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Ông Ng và đồng phạm đã chi hơn 1 tỉ USD hối lộ cho các quan chức chính phủ để Goldman Sachs được chọn đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu của 1MDB, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Quỹ 1MDB được thành lập để thúc đẩy phát triển nền kinh tế Malaysia. Đây là vụ bê bối gây chấn động chính trường Malaysia và làm mất uy tín của Goldman Sachs.

Những kẻ chủ mưu đã rửa hàng tỉ đô la tiền từ 1MDB, bao gồm một số khoản tiền từ các giao dịch của Goldman. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một phần tiền được chi cho những món đồ xa xỉ như bức tranh trị giá 51 triệu USD của Jean-Michael Basquiat và túi xách Hermes hàng triệu USD.

Bản án được đưa ra trong một phiên tòa kéo dài tám tuần. Bồi thẩm đoàn đã nghe lời khai của Timothy Leissner, cấp trên cũ của ông Ng. Ông Leissner đã nhận tội vào năm 2018 và chấp nhận hợp tác với các công tố viên.

Ông Ng không nhận tội. Các luật sư của ông Ng cho rằng ông Leissner đã nhắm vào ông Ng với hy vọng được khoan hồng.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Ng sẽ phải đối mặt với bản án lên đến 30 năm tù.

"Phán quyết hôm nay là một chiến thắng cho không chỉ nhà nước pháp quyền, mà còn cho người dân Malaysia, những người đáng lẽ được quỹ 1MDB giúp đỡ. Bị cáo và đồng bọn coi 1MDB không phải là một tổ chức để làm điều tốt cho người dân Malaysia, mà là một con heo đất để làm giàu cho chính họ", công tố viên quận Đông New York Breon Peace tuyên bố.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Goldman Sachs đã giúp 1MDB huy động được 6,5 tỉ USD thông qua ba lần bán trái phiếu. Tuy nhiên, 4,5 tỉ USD trong số đó chuyển cho các quan chức chính phủ, chủ ngân hàng và các cộng sự của họ thông qua hối lộ và lại quả từ năm 2009 đến 2015.

Các lần bán trái phiếu giúp Goldman Sachs thu được 600 triệu USD phí và doanh thu. Ông Ng cũng nhận được khoảng 35 triệu USD tiền lại quả.

Vào tháng 10.2020, Goldman Sachs đồng ý nộp 2,9 tỉ USD tiền phạt và một đơn vị của ngân hàng này ở Malaysia đã nhận tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.