Cựu Giám đốc CDC Hà Nội nhập viện trước ngày xét xử, tòa phải hoãn

29/02/2024 10:50 GMT+7

Bị cáo Trương Quang Việt, cựu Giám đốc CDC Hà Nội, có đơn xin vắng mặt vì phải nhập viện điều trị, khiến tòa hoãn xử.

Sáng 29.2, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Trương Quang Việt (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hà Nội) và Lê Minh Tuyến (cựu Trưởng phòng Tài chính, CDC Hà Nội), cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là một trong các vụ án liên quan đến kit test Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Trước đó, Tổng giám đốc công ty này là Phan Quốc Việt cùng hàng loạt cựu quan chức tại Bộ Y tế, Bộ KH-CN và các địa phương đã bị đưa ra xét xử.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội nhập viện trước ngày xét xử, tòa phải hoãn- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Minh Tuyến tại tòa ngày 29.2

TUYẾN PHAN

Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết bị cáo Trương Quang Việt có đơn xin hoãn phiên tòa. Vợ bị cáo này cho hay, trước ngày mở tòa, bị cáo Việt phải nhập viện do tăng huyết áp, tiền đình, phải điều trị nội trú.

Nêu quan điểm, đại diện viện kiểm sát đánh giá ông Việt giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án nên lời khai ông này sẽ làm sáng tỏ hành vi của những người liên quan, việc bị cáo có mặt là cần thiết. Do đó, kiểm sát viên đề nghị hoãn phiên tòa, nhưng kiến nghị sớm đưa vụ án ra xét xử do các vụ án khác liên quan Công ty Việt Á đã được xử.

Sau hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Do đây là lần hoãn thứ hai, hội đồng xét xử cho hay, nếu các bị cáo vẫn vắng mặt, tòa sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn, dẫn giải hoặc xét xử vắng mặt. Ngày mở lại phiên xử chưa được công bố.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội nhập viện trước ngày xét xử, tòa phải hoãn- Ảnh 2.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt

TTXVN

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2020, CDC Hà Nội tổ chức đấu thầu mua 28.300 kit xét nghiệm với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng. Thời điểm này, bị cáo Trương Quang Việt là chủ tịch hội đồng mua sắm, có trách nhiệm chủ trì việc xây dựng, phê duyệt thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm Covid-19.

Với mong muốn mua sản phẩm do Công ty Việt Á sản xuất, bị cáo Việt hướng dẫn cấp dưới xây dựng hồ sơ mua sắm dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, nhằm đảm bảo doanh nghiệp này trúng thầu.

Trong khi đó, bị cáo Lê Minh Tuyến là thành viên hội đồng mua sắm, biết việc CDC Hà Nội xây dựng thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm Covid-19 đưa ra đấu thầu dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á sản xuất, nhưng vẫn thực hiện quá trình mua sắm.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị cáo Việt và Tuyến vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 9,1 tỉ đồng.

Sau khi CDC Hà Nội thanh toán tiền kit xét nghiệm, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã chi cho CDC Hà Nội 8% "hoa hồng", tương ứng hơn 1,3 tỉ đồng. Trong số này, bị cáo Việt được 500 triệu đồng, bị cáo Tuyến được hơn 800 triệu đồng.

Liên quan đến đại án kit test Việt Á, cơ quan tố tụng cáo buộc, sau khi chiếm dụng kết quả nghiên cứu đề tài kit test vốn thuộc sở hữu nhà nước, Công ty Việt Á đã sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá rồi bán cho các cơ sở y tế trên khắp cả nước, qua đó thu lợi bất chính hơn 1.235 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để thuận lợi trong việc được cấp phép và phân phối kit test, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã chi tới hơn 106 tỉ đồng hối lộ quan chức các bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, công ty này còn mạnh tay chi "hoa hồng" cho các đơn vị, cơ sở y tế mua kit test của mình.

Vừa qua, bị cáo Phan Quốc Việt đã bị TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 29 năm tù về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, người này cũng bị Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội tuyên phạt 25 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.