Cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai mong được khoan hồng

22/01/2022 06:09 GMT+7

Ngày 21.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 8 bị cáo trong vụ lắp đặt robot phẫu thuật tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai.

Sau 2 ngày tranh tụng, sáng 21.1, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Quốc Anh (63 tuổi, cựu Giám đốc BV Bạch Mai) tiếp tục cho rằng quá trình liên kết đặt máy phẫu thuật, bị cáo không có mục đích nào ngoài việc tránh cho bệnh nhân phải ra nước ngoài chữa trị với chi phí tốn kém gấp chục lần. Tuy nhiên, khi triển khai đề án, bị cáo đã “gây ra sự nóng vội, dẫn đến thiếu sót một số thủ tục hành chính”. Bị cáo Nguyễn Quốc Anh mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về, mang kinh nghiệm của mình chữa bệnh cho nhân dân.

Bị cáo Phạm Đức Tuấn (43 tuổi, cổ đông sáng lập, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty công nghệ y tế BMS) thì bật khóc, cảm ơn bệnh nhân đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình. Bị cáo Phạm Đức và 6 bị cáo còn lại cùng mong HĐXX xem xét, đánh giá động cơ, mục đích của mình trong vụ án để giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trần Cường

Trước đó, tại phần luận tội chiều 20.1, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cáo buộc bị cáo Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính trong vụ án, là người quyết định để BV Bạch Mai và Công ty công nghệ y tế BMS ký hợp đồng liên doanh, liên kết. Bị cáo Phạm Đức Tuấn là người giúp sức tích cực, tạo điều kiện cho BV Bạch Mai ký được hợp đồng. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm thực hiện hành vi. Theo đại diện VKS, các bị cáo là người có trình độ, học thức, chức vụ nhưng không làm đúng quy định mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái công vụ, từ đó làm tăng chi phí khám bệnh, gây thiệt hại cho người dân.

Sau khi đánh giá hành vi các bị cáo, đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Anh 5 - 6 năm tù, Phạm Đức Tuấn 30 - 36 tháng tù (cho hưởng án treo), 6 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù giam, cùng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Dự kiến sáng 24.1 chủ tọa sẽ tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Trong 8 bị cáo bị xét xử tại phiên tòa, có 4 cựu cán bộ BV Bạch Mai, gồm: Nguyễn Quốc Anh (63 tuổi, cựu Giám đốc); Nguyễn Ngọc Hiền (62 tuổi, cựu Phó giám đốc); Trịnh Thị Thuận (48 tuổi, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán); Lý Thị Ngọc Thủy (54 tuổi, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán). 4 bị cáo khác là Phạm Đức Tuấn (43 tuổi, cổ đông sáng lập, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty công nghệ y tế BMS); Ngô Thị Thu Huyền (39 tuổi, cựu Phó giám đốc Công ty công nghệ y tế BMS); Trần Lê Hoàng (39 tuổi, cựu thẩm định viên Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội - VFS) và Phan Minh Dung (49 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty VFS). 8 bị cáo bị xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.