Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thừa nhận lừa đảo 'chạy án'

26/12/2023 06:42 GMT+7

TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 21 bị cáo có đơn kháng cáo vụ án 'chuyến bay giải cứu'. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, nguyên Trưởng phòng 5 (Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an), thừa nhận lừa đảo 'chạy án'.

Ngày 25.12, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 21 bị cáo có đơn kháng cáo vụ án "chuyến bay giải cứu". Trong số này, người được dư luận quan tâm là bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an).

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế sợ ‘bố mẹ không chờ được’

"Tôn trọng mọi phán quyết của tòa"

Hồi tháng 7, bị cáo Hoàng Văn Hưng bị TAND TP.Hà Nội tuyên án chung thân về tội lừa đảo. Cựu điều tra viên bị cáo buộc chiếm đoạt 800.000 USD (tương đương 18,8 tỉ đồng) thông qua phi vụ "chạy án" cho Tổng giám đốc Công ty Bluesky.

Suốt quá trình diễn ra phiên xử và cả sau khi tòa tuyên án, bị cáo Hưng liên tục kêu oan, khẳng định bản thân trong sạch. Tuy nhiên, khi phiên phúc thẩm chuẩn bị diễn ra, bị cáo Hưng bất ngờ thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thừa nhận lừa đảo 'chạy án'- Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại tòa ngày 25.12

NAM ANH

Trình bày tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25.12 về sự thay đổi kháng cáo nêu trên, bị cáo Hoàng Văn Hưng cho hay, sau phiên tòa sơ thẩm, đến ngày 7.8, bị cáo có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tuy nhiên, qua thời gian bị tạm giam, bị cáo có thời gian suy nghĩ về việc làm của mình, nên đến ngày 28.11 đã thay đổi nội dung kháng cáo. Trong đơn, cựu điều tra viên thừa nhận hành vi phạm tội, xin HĐXX cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá toàn bộ nội dung vụ án một cách thấu đáo, giàu lòng nhân ái để giảm nhẹ hình phạt cho mình, có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Hoàng Văn Hưng được đề nghị thoát án chung thân

Vẫn theo lời bị cáo Hưng, dù bất kể vì lý do gì, nguyên nhân ra sao, đến nay bị cáo đã ý thức được trách nhiệm của bản thân khi thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy, bị cáo chấp nhận toàn bộ cáo buộc của tòa án sơ thẩm, nhờ gia đình nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để sung công quỹ nhà nước.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng ủy quyền cho luật sư thực hiện bào chữa cho mình, nói sẽ "tôn trọng mọi phán quyết của tòa"; đồng thời xin được xét xử vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, vì đang bị rối loạn tiền đình nặng.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thừa nhận lừa đảo 'chạy án'- Ảnh 2.

Các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”

Nhận hối lộ 21,5 tỉ đồng nhưng không có ý đồ gì ?

Hai trong số các cựu quan chức có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ là Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Với cáo buộc nhận hối lộ lần lượt 42,6 tỉ đồng và 21,5 tỉ đồng, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Kiên án chung thân, bị cáo Dũng 16 năm tù.

Đứng trước tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Trung Kiên thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc đã tác động gia đình khắc phục nốt số tiền còn lại là hơn 400 triệu đồng và nộp 100 triệu đồng hình phạt bổ sung.

Xem nhanh 12h ngày 26.12: Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm án | Giá vàng lên 80 triệu đồng

Bị cáo Phạm Trung Kiên liệt kê nhiều tình tiết giảm nhẹ của bản thân để mong HĐXX xem xét, ví dụ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện… "Kính xin HĐXX, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân tha tội cho bị cáo, để bị cáo sớm được trở về. Bị cáo bị án chung thân, không biết bố mẹ bị cáo còn chờ được bị cáo trở về hay không", bị cáo Kiên nói.

Tương tự, bị cáo Tô Anh Dũng cho rằng, bản án sơ thẩm chỉ nêu tóm tắt về việc các doanh nghiệp đến gặp bị cáo, đưa tiền rồi bị cáo nhận; như vậy là chưa phản ánh khách quan, đầy đủ thực tế cũng như tính chất vi phạm. Bị cáo Tô Anh Dũng nói rằng suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tổ chức các chuyến bay, bị cáo không làm gì sai phạm với chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi tiếp xúc với doanh nghiệp, mục đích của bị cáo là lắng nghe và tháo gỡ khó khăn nếu có, chứ không hề có ý đồ cá nhân hay vòi vĩnh gì.

Bị cáo Tô Anh Dũng cho hay đã nhận thức rõ sai phạm của bản thân, hết sức đau đớn khi rơi vào vòng lao lý; đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tác động gia đình khắc phục 100% số tiền hưởng lợi bất chính..., vì thế tha thiết mong HĐXX đánh giá toàn diện vụ án, cho hưởng mức án khoan hồng để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Hôm nay (26.12), phiên tòa tiếp tục làm việc.

Xem nhanh 20h: Rút kháng cáo, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội vẫn được đề nghị giảm án

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng thừa nhận lừa đảo 'chạy án'- Ảnh 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.