Cựu danh thủ Petr Cech chia tay Chelsea, triều đại tỉ phú Roman Abramovich biến mất

Giang Lao
Giang Lao
27/06/2022 19:58 GMT+7

Chiều 27.6 (giờ Việt Nam), CLB Chelsea thông báo cựu danh thủ Petr Cech chính thức chia tay đội bóng. Ông cũng là người cuối cùng trong ‘bộ ba’ ban lãnh đạo quyền lực và chủ chốt dưới thời tỉ phú Roman Abramovich.

Trước đó, CLB Chelsea cũng đã xác nhận chia tay Chủ tịch đội bóng, ông Bruce Buck và Giám đốc thể thao, bà Marina Granovskaia, trong khi Petr Cech là Cố vấn kỹ thuật, từng có tin được các vị chủ mới từ Mỹ muốn giữ lại.

Petr Cech là nhân vật quan trọng mới nhất trong ban lãnh đạo Chelsea dưới thời tỉ phú Roman Abramovich ra đi

AFP

Tuy nhiên, sau nhiều ngày cân nhắc, cuối cùng Petr Cech cũng quyết định ra đi như 2 người đồng nghiệp của mình qua thông điệp: “Với CLB dưới quyền chủ sở hữu mới, tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để bước sang một bên. Tôi hài lòng khi CLB hiện đang ở một vị trí tốt với những người chủ mới, và tin tưởng sẽ thành công trong tương lai”.

Dưới thời tỉ phú Roman Abramovich là chủ sở hữu CLB Chelsea, “bộ ba” Bruce Buck, Marina Granovskaia và Petr Cech đã làm việc rất ăn ý. Cả ba góp phần giúp “The Blues” có nhiều thành công trên mọi phương diện từ thành tích, mua bán cầu thủ có lời và trên hết luôn giúp CLB hoạt động có lợi nhuận sau mỗi mùa bóng thay vì hay thua lỗ như nhiều năm trước.

Chính vì vậy, sau khi Petr Cech ra đi, CĐV Chelsea đã có những phản ứng rất mạnh với những vị chủ mới mà đại diện là tỉ phú người Mỹ, Todd Boehly đồng sở hữu đội bóng. Giới CĐV Chelsea lo ngại những vị chủ mới từ Mỹ đang phá hủy toàn bộ cấu trúc của đội bóng hiện rất thành công, bằng cách sa thải đi toàn bộ những người am hiểu cách vận hành của CLB nhất cả trong và ngoài sân cỏ.

CĐV Chelsea phản ứng sau sự ra đi của Petr Cech

Mail Online

Hiện ông Todd Boehly sau khi “dọn sạch” ban lãnh đạo chủ chốt của Chelsea dưới thời tỉ phú Roman Abramovich, đã tự mình điền tên vào vị trí Chủ tịch đội bóng kiêm Giám đốc thể thao. Ông sẽ cùng HLV Thomas Tuchel kiểm soát và điều hành toàn bộ mọi hoạt động cũng như các vấn đề chuyển nhượng của CLB.

Báo chí Anh cho biết, ông Todd Boehly đang tham gia đàm phán phi vụ mua ngôi sao đầu tiên cho Chelsea đó là trung vệ Matthijs De Ligt từ Juventus với mức phí 34 triệu bảng kèm theo tiền đạo Timo Werner hoặc Christian Pulisic, nhưng hiện đã bị đội bóng thành Turin từ chối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.