Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị cáo buộc tạo chứng cứ giả để chối tội

Trần Cường
Trần Cường
07/05/2022 05:44 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu đại tá Phùng Anh Lê (55 tuổi, trú P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “nhận hối lộ”.

Bên cạnh đó, các bị can Nguyễn Đức Châu (49 tuổi, trú P.Bưởi, Q.Tây Hồ), Vũ Công Ngọc (42 tuổi, trú P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội) và Lê Đình Trung (45 tuổi, trú P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”.

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của bị can Lê vào tối 21.9.2021

Trần Cường

Nhận tiền để “hòa giải”

Trong các bị can, bị can Lê từng giữ chức Trưởng công an Q.Tây Hồ, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội và Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội; bị can Châu từng là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Q.Tây Hồ; bị can Ngọc từng là Đội phó Đội CSHS Công an Q.Tây Hồ; còn bị can Trung từng làm Đội phó Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Q.Tây Hồ.

Theo cáo trạng, ngày 22.9.2016, Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, trú P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội) đến Công an Q.Tây Hồ đầu thú hành vi cùng đồng phạm bắt, đánh “con nợ”. Ngay trong ngày, Tài bị tạm giữ 3 ngày để phục vụ điều tra. Người thân của Tài sau đó nhờ ông Phùng Văn Bảy (chú họ bị can Phùng Anh Lê) tìm cách giúp đỡ hòa giải với bị hại để Tài không bị xử lý. Bị can Lê đồng ý sẽ thả Tài và hòa giải với điều kiện phải đưa cho mình 110 triệu đồng để bồi thường cho bị hại. Số tiền này được ông Bảy đưa cho Lê vào tối 22.9.2016, tại phòng làm việc của Lê, sau đó bị Lê chiếm hưởng.

Nhận tiền, Lê chỉ đạo các thuộc cấp Châu, Ngọc, Trung thả Tài sau chưa đầy 3 tiếng bị tạm giữ. Sau đó, Đội CSHS Công an Q.Tây Hồ đứng ra hòa giải cho Tài và bị hại, theo chỉ đạo của bị can Lê.

Tạo chứng cứ giả để chối tội

Quá trình điều tra, bị can Lê không khai nhận hành vi phạm tội, đổ lỗi cho cấp dưới, không thừa nhận đã chiếm hưởng 110 triệu đồng. Đáng chú ý, bị can Lê đã tạo ra các chứng cứ không đúng sự thật khách quan nhằm che giấu hành vi phạm tội. Cụ thể, trước khi bị khởi tố, Lê cùng vợ đã đến gặp ông Bảy mục đích để trao đổi về nội dung liên quan Tài, sau đó chủ động đưa vào cuộc nói chuyện các thông tin nhằm làm mờ hành vi phạm tội của mình rồi ghi âm lại. Ngoài ra, vợ chồng Lê còn yêu cầu ông Bảy viết thư xin lỗi gửi để Lê nộp cho cơ quan điều tra nhằm chứng minh Lê không phạm tội.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những nội dung, tài liệu này không có tính khách quan, không phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, nên không có cơ sở xem xét. Viện KSND tối cao xác định bị can Lê đã “lợi dụng chức vụ quyền hạn” chủ động gợi ý nhận hối lộ 110 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới thả người trái pháp luật. Các bị can Châu, Ngọc, Trung biết chỉ đạo của Lê là trái pháp luật nhưng đã chấp hành, thực hiện tha trái pháp luật đối với Tài.

Đề nghị kỷ luật 2 Phó trưởng công an Q.Tây Hồ

Trong vụ án này, ông Phạm Quý Hải, Phó trưởng công an Q.Tây Hồ, là người ký quyết định tạm giữ Tài nhưng không biết bị can Lê chỉ đạo thả Tài nên không có cơ sở xem xét xử lý hình sự. Tuy nhiên, sau khi Tài ra khỏi nhà tạm giữ, ông Hải biết rõ Lê chỉ đạo thả và không xử lý Tài là sai quy định nhưng không thông báo cho Viện KSND cùng cấp và cấp trên.

Ông Lê Sinh Hùng, Phó trưởng công an Q.Tây Hồ, Trưởng nhà tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an Q.Tây Hồ; và ông Nguyễn Quang Huy, Đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Q.Tây Hồ, được Châu và Trung thông báo việc Lê chỉ đạo cho Tài ra khỏi nhà tạm giữ, nhưng ông Hùng và ông Huy không có ý kiến chỉ đạo, mà đồng ý để Trung thực hiện theo chỉ đạo của Lê; sau đó không kiểm tra lại để báo cáo các cấp có thẩm quyền là chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ.

Theo cáo trạng của VKS, vi phạm của ông Phạm Quý Hải, Lê Sinh Hùng và Nguyễn Quang Huy là thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ dấu hiệu xử lý hình sự. Chính vì vậy, Viện KSND tối cao đề nghị Công an TP.Hà Nội xử lý kỷ luật nghiêm về mặt Đảng và chính quyền 3 người trên; đồng thời, đề nghị Công an Q.Tây Hồ xử lý kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền đối với ông Phan Tất Hùng, điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH; ông Nguyễn Văn Thuận, cán bộ quản giáo trực nhà tạm giữ - người đưa Tài ra khỏi buồng giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.