Cựu cố vấn Mỹ: quân đội Ukraine lột xác từ 'mục ruỗng' thành hiệu quả

03/04/2022 09:01 GMT+7

Ông Liam Collins, một đại tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, đã tận mắt chứng kiến quân đội Ukraine biến đổi từ một “lực lượng mục ruỗng” trở thành lực lượng hoạt động hiệu quả có khả năng kiềm hãm các bước tiến của quân đội Nga.

“Quân đội Ukraine hồi năm 2014 suy yếu lắm, họ thực sự không có khả năng huấn luyện, họ không hoạt động hiệu quả ở cấp chiến thuật. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi họ hoạt động kém cỏi vào thời điểm đó, với trình độ đào tạo đó”, đại tá này nhận định.

Ông Collins từng là một binh sĩ đặc nhiệm kỳ cựu của Mỹ. Năm 2016, ông là sĩ quan thừa hành dưới quyền cố vấn đặc biệt Bộ Quốc phòng Mỹ hỗ trợ cải cách tổ chức quân đội Ukraine.

Theo ông Collins, một thành công lớn là thay đổi cấu trúc chỉ huy của quân đội Ukraine. Nhờ vậy các lãnh đạo cấp thấp có thể ra quyết định trên chiến trường, thay thế cho phương thức chỉ huy tập trung từ cao xuống thấp:

“Điều đó cho phép họ chủ động trên chiến trường, đúng không? Bạn có thể nhận được một số mệnh lệnh, ví dụ như ‘Đi chiếm quả đồi kia”, và nếu bạn không thể điều chỉnh, thì bạn cứ tiếp tục chạy lên đồi rồi lao thẳng vào tổ ong bắp cày. Bạn phải trao quyền cho các chỉ huy để ra quyết định nhanh chóng, nhưng điều này cũng đòi hỏi một quân đội chuyên nghiệp được đào tạo để làm như vậy”.

Cách tiếp cận ở cấp độ chiến thuật của quân đội Nga bị ông Collins đánh giá là kém linh hoạt hơn: “Nếu bạn có quân đội trên cơ sở nghĩa vụ quân sự, như Nga có rất nhiều lính như vậy, bạn sẽ không đủ khả năng thực hiện phương pháp tương tự như vậy ở cấp độ chiến thuật”.

Quyết tâm giữ vững độc lập của người Ukraine cũng không thể xem thường.

“Họ không muốn trở thành một phần của Nga. Đó là lý do họ sẽ chiến đấu thật mạnh mẽ”, ông Collins nói.

Vũ khí phương Tây nào đang củng cố quân đội Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.