Cựu chủ tịch xã ăn chặn tiền đền bù của dân lĩnh án 3 năm tù

11/03/2020 17:52 GMT+7

Khi còn làm Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), bị cáo Bùi Ngọc Châu đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 442 triệu đồng tiền đền bù đất của người dân để chia nhau tiêu xài.

Ngày 11.3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với các bị cáo: Bùi Ngọc Châu (61 tuổi, cựu Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trương Thanh Thụ (38 tuổi, cựu cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc) và Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, cựu trưởng thôn 9, xã Hoằng Ngọc).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, năm 2015, Công ty cổ phần may Thịnh Vượng được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án, cho xây dựng nhà máy may tại khu vực đất xen canh giữa xã Hoằng Đạo và xã Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa) với tổng diện tích 45.789 m2.

Các bị cáo đã lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền đền bù dự án

Ảnh Minh Hải

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Thịnh Vượng thông qua UBND xã Hoằng Ngọc tiến hành thỏa thuận đền bù, thu hồi đất của người dân để làm dự án.
Trong số diện tích cần thu hồi có đất của 6 hộ tại thôn 9 (xã Hoằng Ngọc) với tổng diện tích 3.800 m2, sử dụng ổn định, không có tranh chấp từ trước năm 1988, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật, khi có dự án thu hồi, diện tích đất của 6 hộ dân trên vẫn được đền bù, hỗ trợ bình thường.
Lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân và lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc (thời điểm năm 2015), bị cáo Bùi Ngọc Châu đã chỉ đạo các bị cáo Trương Thanh Thụ và Nguyễn Thị Hà giả mạo hồ sơ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng rồi lấy tổng số tiền đền bù hơn 442 triệu đồng.
Sau khi lấy được tiền, bị cáo Bùi Ngọc Châu không trả cho người dân mà chia nhau tiêu xài. Cụ thể, bị cáo Bùi Ngọc Châu lấy 250 triệu đồng tiêu xài cá nhân; chia cho bị cáo Trương Thanh Thụ 50 triệu đồng và hơn 142 triệu đồng còn lại dùng để làm đường giao thông nội đồng của xã.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Châu mức án 3 năm tù giam, Trương Thanh Thụ 2 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Thị Hà 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.