Cựu chủ tịch tập đoàn bảo hiểm Trung Quốc lãnh án tử hình có ân xá

Khánh An
Khánh An
12/09/2023 20:26 GMT+7

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ China Life Insurance Vương Tân bị tuyên án tử hình nhưng được ân xá còn án tù chung thân.

Cựu chủ tịch tập đoàn bảo hiểm Trung Quốc lãnh án tử hình có ân xá - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ China Life Insurance Vương Tân

VCG

Hãng Reuters ngày 12.9 đưa tin cựu Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ China Life Insurance Vương Tân (59 tuổi) bị tuyên án tử hình về tội tham nhũng.

Tuy nhiên, ông được ân xá và bản án sẽ được giảm xuống án tù chung thân sau 2 năm, theo Đài CCTV. Ông Vương còn là cựu bí thư đảng ủy tại China Life Insurance, một trong những hãng bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 8.1.2022, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) cho hay ông Vương bị điều tra vì "nghi vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng".

Ông Vương từng giữ các chức vụ trong Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Trung Quốc trước khi lãnh đạo tập đoàn bảo hiểm.

Năm ngoái, ông trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong lĩnh vực tài chính tại Trung Quốc bị chính quyền "sờ gáy" trong chiến dịch chống tham nhũng.

China Life Insurance và các công ty bảo hiểm khác được cho là gặp khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế Trung Quốc. Cổ phiếu của ngành này đã bị giảm giá vì lo ngại về sự ảnh hưởng từ lĩnh vực bất động sản.

Hơn 1 triệu quan chức đã bị trừng phạt trong những năm gần đây trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Năm 2021, Trung Quốc tuyên án tử hình ông Lại Tiểu Dân, cựu Chủ tịch công ty quản lý tài sản quốc doanh Huarong với cáo buộc nhận hối lộ 260 triệu USD.

Hồi tháng 9.2021, ông Viên Nhân Quốc, cựu chủ tịch hãng rượu Mao Đài Quý Châu, bị xử án chung thân vì nhận hơn 17 triệu USD hối lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.