Cựu Chủ tịch MobiFone: 'Tôi đã được giải thoát khỏi ám ảnh, bất lực, sợ hãi'

Anh Vũ
Anh Vũ
24/12/2019 09:19 GMT+7

Được nói lời cuối trước tòa, cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà bày tỏ ăn năn, hối hận. Bị cáo mong muốn được trở về với gia đình để phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái.

Nói lời cuối tại phiên tòa sáng nay, 24.12, bị cáo Lê Nam Trà cám ơn Hội đồng xét xử (HĐXX), cám ơn các vị luật sư đã tham gia bào chữa cho mình từ giai đoạn đầu tới bây giờ. Bị cáo cũng gửi lời cảm ơn các cán bộ công an, quản giáo đã tạo điều kiện vì trong quá trình tạm giam, bị cáo mắc bệnh, sức khoẻ không tốt, và cho rằng đây là sự động viên giúp bị cáo khai báo thành khẩn.

Bị cáo Lê Nam Trà từng nghẹn ngào: 'Tôi đã không đủ bản lĩnh vượt qua sức ép' - Thực hiện: Thái Sơn - Vũ Hân

Bị cáo Trà cũng bày tỏ một số tâm nguyện rằng ngay từ đầu vụ án đã khai báo thành khẩn, chủ động thừa nhận mọi sai phạm… và mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để bản thân có mức án chiếu cố, khoan hồng.
“Tôi thành tâm xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán cán bộ MobiFone, xin lỗi gia đình, vợ con!… Khi khai báo thành khẩn, tôi đã được giải thoát khỏi những ám ảnh, bất lực và sợ hãi. Xin cho tôi được khoan hồng, để tôi sớm được trở về tận hiếu với bố mẹ, chăm sóc người vợ đang bị ung thư”, bị cáo nghẹn ngào.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói lời sau cùng, hứa bán nhà trả hết 3 triệu USD nhận hối lộ - Thực hiện: Anh Vũ

Bị cáo Trà là cựu Chủ tịch MobiFone - người đã tiếp nhận chỉ đạo của cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son trong việc đầu tư dự án dịch vụ truyền hình bằng phương thức mua lại cổ phần của AVG.
Bị cáo Trà nhận thức rõ tình hình tài chính của AVG yếu kém, kinh doanh thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng với AVG và nhận 2,5 triệu USD của Phạm Nhật Vũ.
Nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, lẽ ra phải khung cao nhất trong tội nhận hối lộ, nhưng bị cáo Trà đã chủ động khai báo, viết đơn tự thú và nộp hết số tiền đã nhận, nên được VKS đề nghị xem xét mức dưới khung.
Viện KSND đã đề nghị mức án 23 - 25 năm tù đối với bị cáo Lê Nam Trà về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; và tội nhận hối lộ.

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói lời sau cùng: "Bản án như vết chém theo suốt cuộc đời tôi" - Thực hiện: Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.