Cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị tuyên 13 năm 6 tháng tù

21/01/2020 19:00 GMT+7

Cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ bị tòa án tại Trung Quốc kết án 13 năm 6 tháng tù vì tội hối lộ.

AFP đưa tin trong phiên tòa tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 21.1, cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ còn bị tuyên phạt 2 triệu nhân dân tệ (6,7 tỉ đồng).
Tại phiên tòa, ông Mạnh Hoành Vĩ đã nhận tội và cho biết sẽ không kháng án. Trước đó, trong phiên tòa xét xử hồi tháng 6.2019, ông Mạnh Hoành Vĩ đã nhận tội và tỏ ra hối hận vì hành vi sai trái của mình sau khi các công tố viên cáo buộc ông nhận khoản tiền hối lộ 14,5 triệu nhân dân tệ.

[VIDEO] Cựu chủ tịch Interpol lãnh án tù ở Trung Quốc vì nhận hối lộ

Hồi tháng 3.2019, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ra thông cáo nói rằng ông Mạnh bị phát hiện lợi dụng vị trí Thứ trưởng Bộ Công an để “trục lợi cá nhân, dùng tiền ngân sách bừa bãi nhằm thỏa mãn lối sống xa hoa”. “Ông Mạnh đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và hồ sơ được bàn giao cho tòa án để tiến hành truy tố”, thông cáo viết.
Ông Mạnh trở thành chủ tịch Interpol vào cuối năm 2016, trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực nắm giữ các vị trí lãnh đạo của những tổ chức quốc tế.
Tuy nhiên, đến tháng 9.2018, nhà chức trách Trung Quốc âm thầm bắt giữ ông Mạnh khi người này về nước, khiến Interpol và cảnh sát Pháp mở cuộc điều tra “tìm người mất tích”. Sau đó, Bắc Kinh thông báo ông Mạnh bị bắt vì cáo buộc tham nhũng, và Interpol sau đó đã bầu chủ tịch mới để thay thế.
Hồi tháng 4, bà Grace Mạnh, vợ ông Mạnh cho rằng nước Pháp đã cứu mạng bà và hai con qua việc chấp nhận yêu cầu xin tị nạn chính trị, theo AP. Bà Mạnh đã được cảnh sát Pháp bảo vệ kể từ cựu chủ tịch Interpol mất tích một cách bí ẩn vào thời điểm quay về Trung Quốc hồi cuối tháng 9.2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.