Cựu chủ tịch Interpol lãnh án tù ở Trung Quốc vì nhận hối lộ

22/01/2020 11:17 GMT+7

Ngày 21.1, tòa án Trung Quốc tuyên án tù 13 năm 6 tháng đối với cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ .

Ngày 21.1, tòa án Trung Quốc tuyên án tù 13 năm 6 tháng đối với cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ và mức phạt 290.000 USD vì tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cho biết vào cuối năm 2018, ông Mạnh đã từ chức chủ tịch. Vài ngày trước đó, vợ ông Mạnh báo cáo ông đã mất tích trong chuyến du lịch Trung Quốc.

Ông Mạnh Hoành Vĩ thời còn làm chủ tịch Interpol.

Reuters

Tháng 7.2019, ông Mạnh thừa nhận tội danh và tuyên bố sẽ không kháng án. Tháng 3.2019, Bắc Kinh tuyên bố điều tra cho thấy ông Mạnh đã dùng tiền ngân sách bừa bãi, lạm dụng quyền lực và không chấp hành quyết định của đảng.
Tòa án cho rằng ông Mạnh đã nhận hối lộ hơn 2 triệu USD và lạm dùng chức quyền khi làm việc tại bộ công an và lực lượng bảo vệ bờ biển từ năm 2005 đến năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.