Cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương ưu ái doanh nghiệp con rể ra sao?

15/08/2022 14:19 GMT+7

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp của con rể, bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương đã làm trái quy định để chuyển nhượng lô đất 43 ha, gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 985 tỉ đồng.

Ngày 15.8, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử 28 bị cáo trong đại án kinh tế tham nhũng trao “đất vàng” cho tư nhân, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng ngân sách nhà nước, xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (công ty nhà nước, viết tắt là Tổng công ty Bình Dương).

Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương bị Viện KSND tối cao cáo buộc là người có vai trò chủ mưu, bị xét xử với 2 tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh sức khỏe yếu, được lực lượng hỗ trợ tư pháp dìu lên phòng xét xử

trần cường

Theo cáo trạng, thời điểm từ năm 2010 đến tháng 9.2017, với vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương, Nguyễn Văn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng hoạt động của HĐTV theo mục đích cá nhân, nhằm động cơ vụ lợi.

Trên cương vị của mình, bị can Minh phải hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài sản nhà nước, nhưng vì vụ lợi nên Minh đã chỉ đạo chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha và 30% vốn góp của Tổng công ty Bình Dương tại Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (viết tắt là Công ty Tân Phú) sang công ty tư nhân của con rể là Nguyễn Đại Dương (bị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí") điều hành, gây thất thoát của nhà nước gần 985 tỉ đồng.

Dàn cựu lãnh đạo Bình Dương hầu tòa trong vụ án “đất vàng ngàn tỉ”

Được bố vợ "mách nước"...

Viện KSND tối cao xác định bị can Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bố vợ và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, bị can này và các đồng phạm phải liên đới chịu trách nhiệm trong khoản tiền thất thoát gần 985 tỉ đồng cùng bị can Minh.

Cụ thể, khi biết bố vợ “mách nước” cho biết việc Tổng công ty Bình Dương sẽ triển khai dự án trên khu đất 43 ha, Nguyễn Đại Dương đã thống nhất cùng nhạc phụ thành lập liên doanh để có pháp nhân thực hiện dự án.

Tiếp đó, Dương thành lập Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc (viết tắt là Công ty Âu Lạc), giữ quyền chỉ đạo và giao Nguyễn Quốc Hùng (bạn kinh doanh và cùng bị truy tố cùng tội danh với Dương) làm tổng giám đốc, đại diện pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (đứng) tại phiên tòa

đỗ trường

Ngay sau khi thành lập Công ty Âu Lạc, Dương chỉ đạo Hùng ký hợp đồng hợp tác với Tổng công ty Bình Dương, thành lập liên danh với Công ty Tân Phú với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha của Tổng công ty Bình Dương với giá rẻ.

... mua "đất vàng" với giá rẻ

Để tạo điều kiện cho công ty con rể, ngày 8.12.2016, Nguyễn Văn Minh đã làm trái chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương, đứng ra đại diện Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Âu Lạc thông qua Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng. Đáng chú ý, khi Công ty Tân Phú mới thanh toán 140 tỉ đồng, Tổng công ty Bình Dương đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất.

Ngoài ra, bị can Minh đã chỉ đạo cấp dưới đại diện Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của tổng công ty tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và hoàn thiện hồ sơ tài chính, thủ tục pháp lý nhằm thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp 2 thành viên có 30% vốn nhà nước sang doanh nghiệp 1 thành viên do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.