Cựu chủ sở hữu CLB Inter trở thành tân chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/02/2023 14:11 GMT+7

Ông Erick Thohir đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu để chính thức trở thành chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).

Chiến thắng của ông Erick Thohir - hiện là Bộ trưởng Doanh nghiệp nhà nước Indonesia, có được sau khi đa số cử tri chọn ông làm chủ tịch PSSI tại đại hội bất thường của tổ chức này tại khách sạn Shangri-La, Jakarta ngày 16.2. Theo tờ Suara, quá trình bỏ phiếu bắt đầu từ trưa 16.2 và kéo dài khoảng 38. Sau cuộc kiểm phiếu, cựu chủ tịch CLB Inter Milan (Ý) chiếm ưu thế.

Cựu chủ sở hữu CLB Inter trở thành tân chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia - Ảnh 1.

Ông Erick Thohir (trái) sẽ thay thế cho ông Mochamad Iriawan (phải) làm chủ tịch PSSI

PSSI

Người đứng đầu ủy ban bầu cử là Amir Burhanuddin cho biết: "Dựa trên kết quả kiểm phiếu, ứng viên La Nyalla có tổng cộng 22 phiếu bầu, Erick Thohir 64 phiếu bầu, do đó, chức chủ tịch của PSSI được bầu cho nhiệm kỳ 2023 - 2027 là ông Erick Thohir".

Ông Erick Thohir giành được phiếu bầu vượt trội so với đối thủ La Nyalla và 2 ứng cử viên khác là Doni Setiabudi và Arif Putra Wicaksono. Ông Amir Burhanuddin cho biết có 86 cử tri tham gia bầu cử lần này đến từ 34 liên đoàn cấp tỉnh, HLV, thành viên môn futsal, bóng đá nữ cùng các CLB thuộc 3 giải hàng đầu Indonesia.

Sau bầu cử chủ tịch, đại hội tiếp tục bầu chọn các chức phó chủ tịch và thành viên ủy ban điều hành PSSI. Doanh nhân 52 tuổi Erick Thohir sẽ thay thế cho ông Mochamad Iriawan, người trước đó không ứng cử.

Cựu chủ sở hữu CLB Inter trở thành tân chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia - Ảnh 2.

Thảm kịch tại sân Kanjuruhan khiến 135 người thiệt mạng

REUTERS

Dưới thời ông Mochamad Iriawan làm chủ tịch PSSI (nhiệm kỳ năm 2019 - 2023), các đội tuyển Indonesia dù đã có nhiều tín hiệu tích cực với sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong nhưng không làm thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ nước này. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc rút lui của ông Mochamad Iriawan được cho là do có phần trách nhiệm trong thảm kịch vào tháng 10 năm ngoái tại sân Kanjuruhan, thành phố Malang ở Đông Java (Indonesia) ở 1 trận đấu giải hàng đầu Indonesia khiến 135 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.