Cựu cán bộ văn hóa vào tù vì chiếm đoạt tiền tỉ

21/03/2016 18:34 GMT+7

Bà Nguyễn Giáng Hương (50 tuổi), cựu cán bộ văn hóa quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, kể khổ với bạn của mẹ để vay tiền rồi chiếm đoạt và bỏ trốn vào miền Nam.

Bà Nguyễn Giáng Hương (50 tuổi), cựu cán bộ văn hóa quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, kể khổ với bạn của mẹ để vay tiền rồi chiếm đoạt và bỏ trốn vào miền Nam.

cuu-can-bo-van-hoa-vao-tu-vi-chiem-doat-tien-tiBị cáo Hương tại phiên sơ thẩm - Ảnh: Nam Anh
Ngày 21.3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử Nguyễn Giáng Hương (50 tuổi, ngụ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) là cựu cán bộ văn hóa quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.
Theo cáo trạng, 6 nạn nhân sập bẫy lừa của bị cáo Hương với số tiền gần 9 tỉ đồng, trong đó có bà Đỗ Thị Thúy N. bị chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng. Bà N. là bạn của mẹ bị cáo. Trước lúc vay tiền bà N., bà Hương kể khổ việc làm ăn bị trì trệ, thua lỗ do trận lụt lịch sử năm 2008 tại Hà Nội, do vậy cần tiền để sửa chữa nhà xưởng, trả tiền lương cho công nhân.
Tin lời bà H., đầu năm 2009, bà N. thế chấp căn nhà trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho bị cáo vay 800 triệu đồng với lãi suất 12,7%/năm, thời hạn vay là 48 tháng. Hai bên thỏa thuận hằng tháng, bà Hương phải trả lãi ngân hàng và trả chênh lệch cho bà N. 7,5 triệu đồng/tháng.
Năm 2010, bà N. tiếp tục cho bị cáo vay 500 triệu đồng. Sau một thời gian trả lãi đều đặn, tháng 2.2011, bị cáo ôm tiền bỏ trốn. Bị hại trình bày đã bị bà Hương chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng gồm tiền vay, lãi suất ngân hàng. Từ đó, bà N. phải đứng ra trả lãi ngân hàng.
Cùng thời gian này, bà Nguyễn Giáng Hương nhiều lần vay tiền của bạn bè, với số tiền lên tới gần 9 tỉ đồng để mua chung cư, đầu tư chứng khoán hoặc rủ rê nạn nhân hùn vốn kinh doanh cửa hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.