Cựu cai ngục Duch ra tòa làm chứng

21/03/2012 10:51 GMT+7

(TNO) Ngày 20.3, cựu cai ngục Duch của Khmer Đỏ đã ra làm chứng trong phiên xét xử 3 thủ lĩnh còn sống của chế độ diệt chủng này, theo Reuters.

(TNO) Ngày 20.3, cựu cai ngục Duch của Khmer Đỏ đã ra làm chứng trong phiên xét xử 3 thủ lĩnh còn sống của chế độ diệt chủng này, theo Reuters.

Hiện tòa án xét xử tội ác chiến tranh ở Campuchia được LHQ bảo trợ xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea, Khieu Samphan và Ieng Sary về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Những nạn nhân còn sống sót mong rằng vụ xét xử sẽ phơi bày sự thật và mang lại công lý cho những gì mà họ đã chịu đựng dưới thời Khmer Đỏ.

Tuy nhiên đang có nhiều tranh cãi về tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ, khi tòa này có thêm một thẩm phán quốc tế từ chức ngày 19.3, thẩm phán này cáo buộc chính phủ Campuchia can thiệp vào cuộc điều tra của ông.

Bà Clair Duffy, một người theo dõi tòa án làm việc cho tổ chức độc lập Open Society Justice Initiative, cho rằng phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ đã đi chệch hướng.

Văn Khoa

>> Tiếp tục xét xử Khmer Đỏ
>> Campuchia kỷ niệm chiến thắng Khmer Đỏ
>> Cựu cai ngục Khmer Đỏ bị kết án 30 năm tù
>> Cai ngục Khmer Đỏ hồi tưởng tội ác
>> Kết thúc phiên điều trần xét xử Duch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.